Google mua lại hơn 1000 bằng sáng chế từ IBM

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 17/09/2011 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Các đại gia thay phiên nhau "lùng sục" và đầu tư để dành quyền sở hữu những bằng sáng chế.

(VTC News) - Cuộc chiến luật pháp liên quan đến bằng sáng chế đang vào hồi gay cấn khi các đại gia thay phiên nhau "lùng sục" những văn bản chứng nhận có giá trị này.

Mới đây, Google đã tăng viện trợ cho đội quân hùng hậu của mình với hơn 1000 bằng sáng chế từ IBM. Có lẽ số lượng bằng sáng chế mà Google đang sở hữu vẫn chưa khiến gã khổng lồ tìm kiếm an tâm trước những vấn đề luật pháp. Đây được coi là cuộc trao đổi lớn thứ 2 trong năm giữa 2 công ty sau khi Google đã đầu tư mua 1029 bằng sáng chế của hãng này hồi tháng 7 vừa qua.

Thương vụ lớn thứ 2 trong năm giữa 2 đại gia Google và IBM (ảnh: ATD).

Theo số liệu thông kê, những cái tên có trong danh sách trao đổi bao gồm cả những bằng sáng chế liên quan đến scripting, điện thoại, công nghệ không dây và tìm kiếm web.

Trong những tháng gần đây, Google đã đầu tư hàng tỷ USD vào việc mua bán bản quyền với các công ty khách nhằm phục vụ cho cuộc chiến của Android trên toàn thế giới với các đại gia khác như Apple hay Microsoft. Điển hình gần đây nhất là thương vụ mua lại hãng điện thoại di động Motorola Mobility hồi tháng 8, mà mục tiêu chính của Google trong thương vụ này chính là danh sách khổng lồ các bằng sáng chế mà hãng này đang nắm giữ.

Android được coi là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với sự thống trị của các dòng iPhone trên thị trướng smartphone hiện nay. Với quyết tâm độc bá thị trường, Apple không ngần ngại thẳng tay "triệt hạ" các đối thủ, có thể thấy ngay nạn nhân ở đây là Samsung. 

Các thiết bị smartphones cũng như tablet của Samsung đều bị chặn đường sống trước âm mưu "thôn tính" của Apple. Những vụ kiện liên tiếp của Apple đối với Samsung tại các quốc gia như Mỹ, Đức, Nhật, Úc, và mới đây là Pháp  khiến cho hãng sản xuất Hàn Quốc gần như không kịp thở. Kéo theo đó là sự ảnh hưởng từ những quyết định của tòa án đối với việc kinh doanh của hãng này. Lệnh cấm bán ra đối với các sản phẩm Samsung được ban hành tại Đức ít nhất cũng gây ra thiệt hại hàng triệu USD cho công ty này.

Google đã thua trong cuộc đấu giá nhằm sở hữu 6000 bằng sáng chế của Nortel Networks với một liên minh khác, trong đó có Apple. Đây có thể là lý do khiến lần này Google không ngần ngại chi tiền để có được hơn 1000 bằng sáng chế từ IBM tránh trường hợp bị "nẫng" tay trên.

Hải Vân


Bình luận
vtcnews.vn