Website chứa mã nguồn của Linux bị hacker tấn công

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 02/09/2011 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Hacker mũ đen đã tấn công vào website Kernel.org, chuyên cung cấp các phần mềm miễn phí cho Linux.

(VTC News) - Hacker mũ đen đã tấn công vào website Kernel.org, chuyên cung cấp các phần mềm miễn phí cho Linux.

Đối với người dùng Linux, có 2 kiểu hacker: hacker mũ trắng chuyên phát triển các phần mềm miễn phí, tìm các lỗ hổng và thông báo cho cộng đồng và hacker mũ đen thì chủ yếu là phá hoại.

Từ đầu tháng 8, hacker mũ đen đã tặng cho phe mũ trắng 1 cuộc viếng thăm bằng cách tấn công website Kernel.org-trang chủ của dự án Linux. Theo thông báo trên website Kernel ngày 24/8, chúng đăng nhập trực tiếp vào server nguồn Hera và sau đó phá hủy “một số máy chủ của mạng Kernel.org”.

Website phát triển phần mềm cho hệ điều hành Linux bị tin tặc phá hủy một số thông tin (ảnh: Computerworld)

Đến Chủ nhật, admin của trang web mới biết về sự cố và phát hiện ra hàng loạt vụ phá hoại trên máy chủ: File bị sửa chữa, một phần mềm độc hại được gắn vào mỗi khi máy chủ khởi động và thông tin cá nhân bị lấy cắp.

Chủ nhân trang Kernel.org đã liên hệ với cảnh sát Mỹ và Châu Âu để thực hiện cài đặt lại trang web và tìm nguyên nhân.

Người ta cho rằng nguyên nhân do hacker đã ăn cắp được thông tin cá nhân để đột nhập vào hệ thống, bởi đã có tới 448 người dùng đổi mật mã và dấu đăng nhập.

Trang web Kernel.org thì cho biết, dù có quyền đăng nhập vào nguồn, hacker cũng rất khó phá các mã của Linux kernel bởi vì web này thực hiện việc thay đổi và phân tán mật mã của mỗi tập tin ở thời điểm được công bố.

Kiểu phá hoại này diễn ra phổ biến gần đây. Vào tháng 1, máy chủ của dự án Fedora-phiên bản cộng đồng cho Red Hat Enterprise Linux-cũng bị hack. Cùng thời điểm thì trang web của một nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở là SourceForge cũng bị đột nhập.

Lãng Nguyên

 

Bình luận
vtcnews.vn