Apple bác bỏ cáo buộc gây ô nhiễm môi trường

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 01/09/2011 06:55:00 +07:00

(VTC News) - “Quả táo” đã đưa ra tuyên bố bác bỏ ngay sau khi các nhà cung cấp của hãng bị buộc tội gây ô nhiễm môi trường.

(VTC News) - “Quả táo” đã đưa ra tuyên bố bác bỏ ngay sau khi các nhà cung cấp của hãng bị buộc tội gây ô nhiễm môi trường.

Hãng công nghệ này tuyên bố rằng mình đã tuân thủ một cách nghiêm ngặt các yêu cầu về bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi viện nghiên cứu các vấn đề công cộng và môi trường cùng với một số nhóm hoạt động vì môi trường của Trung Quốc công bố một bản báo cáo cho thấy các nhà cung cấp linh kiện của Apple có tiền sử gây ô nhiễm môi trường. Hiện tại, các công ty này đang vấp phải sự chỉ trích nặng nề rằng họ đang quá chú trọng vào sản lượng mà bỏ qua các yếu tố môi trường.

Apple cho rằng hãng đã tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường

Bản báo cáo này cũng đề cập tới việc một nhà máy sản xuất trong số này đã xả quá nhiều khí thải khiến các hộ dân xung quanh không dám mở cửa sổ vì ô nhiễm.

Trả lời phỏng vấn báo chí về sự việc này, đại diện của Apple cho rằng hãng đã đưa ra một loạt các tiêu chuẩn trong sản xuất và buộc các nhà cung cấp phải tuân theo. Đồng thời, hãng cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra các xưởng sản xuất.

Tuy nhiên, một báo cáo được công bố hồi đầu năm cũng chỉ ra rằng một loạt các nhà cung cấp của Apple đã quá lạm dụng các hoá chất độc hại. Hơn 100 công nhân đã bị nhiễm độc trong một nhà máy.

Các nhà hoạt động môi trường cho rằng Trung Quốc hiện vẫn chưa có những quy định chặt chẽ về vấn đề bảo vệ môi trường và Apple đang lạm dụng những lỗ hổng này.

Dung Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn