Apple chọn Sharp để thay thế Samsung?

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 18/08/2011 11:05:00 +07:00

(VTC News) - Apple đang có kế hoạch đầu tư khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào Sharp để đảm bảo nguồn cung cấp màn hình LCD cho thế hệ iPhone và iPad của mình.

(VTC News) - Apple đang có kế hoạch đầu tư cho một nhà máy sản xuất của hãng Sharp, để đảm bảo nguồn cung cấp màn hình LCD cho thế hệ iPhone và iPad của mình. Nguồn tin cho biết, Apple có khả năng sẽ đẩy mạnh các đơn đặt hàng đến thị trường sản xuất của Nhật bản trong thời gian tới. 

Thông tin này được đưa ra trong tình hình mối quan hệ giữa Apple và Samsung đang xấu đi. Vụ kiện về việc sao chép thiết kế và các tính năng của Samsung Galaxy và iPad của Apple đã đưa hai tập đoàn vào cuộc cạnh tranh độc quyền và đa dạng hóa các nhà cung cấp. 

Apple để ngỏ khả năng bắt tay với Sharp

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, những nhà sản xuất chip vủa Nhật Bản như Elpida Memory Inc và Toshiba đều mong nhận được các đơn đặt hàng lớn hơn từ Apple. Nếu mối quan hệ giữa Apple và Samsung tiếp tục xấu đi, đây có thể là cơ hội lớn đối với các nhà sản xuất của Nhật Bản. 

Kể từ cuối năm ngoái, báo chí Nhật Bản đã loan tin về việc Apple có thể sẽ đầu tư khoảng 100 tỷ Yên (tương đương với 1tỷ 3 đô la Mỹ) vào các nhà máy của Sharp, tuy nhiên phải cho tới tận thứ Tư vừa rồi cổ phiếu của Sharp mới tăng giá sau khi nhấn mạnh khoản đầu tư tương tự trong bản kế hoạch kinh doanh.

Một nguồn tin khác cho hay, Sharp đã giành được một hợp đồng cung cấp màn hình cho iPhone thế hệ thứ 6, và có khả năng sẽ được khởi động vào năm 2012. Còn theo ý kiến của David Rubenstein, ông cho rằng “Apple có thể sẽ đầu tư một khoản khoảng 1 tỷ đô cho nhà máy Kameyama của Sharp để đảm bảo nguồn cung cấp màn hình ổn định cho thế hệ iPhone và iPad” và “điều này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến lợi nhuận của Sharp”. Sharp đã tiết lộ hồi tháng sáu vừa qua rằng sẽ chuyển đổi cơ cấu của một trong những nhà máy chính từ sản xuất bảng điều khiển TV sang sản xuất màn hình loại vừa và nhỏ dùng riêng cho smartphone và máy tính bảng. 

Hải Vân (theo Reuters)

Bình luận
vtcnews.vn