Sony Ericsson lỗ 50 triệu Euro trong quí II/2011

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 16/07/2011 06:41:00 +07:00

(VTC News) - Với con số 50 triệu Euro thất thu, Sony Ericsson đang đổ lỗi tình hình kinh doanh kém là bởi thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản.

(VTC News) - Với con số 50 triệu Euro thất thu, Sony Ericsson đang đổ lỗi tình hình kinh doanh kém là bởi thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản.

Tình hình kinh tế không được tốt đẹp của Sony Ericsson được lý giải bởi động đất của Nhật Bản vì đây là nơi cung cấp các phụ kiện số một cho hãng sản xuất di động này.

Không chỉ thế, với quí II/2011 bị lỗ nặng cũng đồng nghĩa với việc hãng Sony Ericsson đã chấm dứt chuỗi 5 quí liên tục kinh doanh có lãi vượt trội.

Tuy nhiên, tin tốt lành là ảnh hưởng của con số 50 triệu Euro không quá nặng nề như nhiều người vẫn tưởng tượng. Sony Ericsson đang phục hồi và hứa hẹn sẽ có thay đổi trong quí III/2011.

Tình hình kinh tế của Sony Ericsson trong quí II/2011 không khả quan như năm ngoái

Thực tế, trong ba tháng gần đây, Sony Ericsson đã bán ra khoảng 7,6 triệu chiếc di động thấp hơn 31% so với con số 11 triệu chiếc bán ra được vào cùng kì năm ngoái. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn cả là doanh số smartphone chạy Android bán ra thị trường của Sony Ericsson tăng đến 150% và đây là con bài chủ lực của hãng này.

Nói một cách công bằng thì tình hình kinh doanh của hãng cũng không quá tồi tệ khi tổng doanh thu của hãng trong quí II/2011 vẫn tăng hơn so với quí I và lợi nhuận thu về là 11 triệu Euro.

Như vậy, có thể hiểu rằng Sony Ericsson lỗ ở đây chính là so với cùng kỳ năm ngoái. Còn nếu so với quí I trong năm nay thì hãng thực tế không lỗ nặng. Nhưng nếu đà tăng trưởng không có gì khởi sắc thì chắc chắn trong quí III các nhà đầu tư sẽ lo lắng không ít.

Hoàng Lâm (theo GsmArena)

Bình luận
vtcnews.vn