Sách điện tử "hot" hơn nhiều so với máy tính bảng

Tổng hợpThứ Năm, 30/06/2011 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Theo Viện Khoa học nghiên cứu Điều tra Pew, lượng người Mỹ sử dụng sách điện tử (e-reader) nhiều hơn số người sử dụng máy tính bảng.

(VTC News) - Theo Viện Khoa học nghiên cứu Điều tra Pew, lượng người Mỹ sử dụng  (e-reader) nhiều hơn số người sử dụng máy tính bảng. Pew cũng đồng thời tổng kết được xu hướng của người dân Hoa Kỳ là thích dùng máy tính xách tay hơn máy tính để bàn.

Khảo sát của Pew trên 2277 người trưởng thành, được công bố ngày 22/5 đã cho thấy 12% người Mỹ có một thiết bị đọc sách điện tử trong khi chỉ 8% là có một chiếc tablet tương tự như iPad. Ngoài ra, lượng người sở hữu thiết bị đọc sách e-reader như Nook hay Kindle cũng tăng nhanh hơn số lượng người mua tablet trong 6 tháng từ 11/2010 đến 5/2011.

Số người có e-reader tăng từ 6% tháng 11/2010 lên 12% tháng 5/2011. Trong khi đó, số người sở hữu tablet cũng tăng 5 lên 8%. Con số này được đánh giá là tăng rất nhanh chóng, nhưng từ Tháng Giêng đến Tháng 5 thì hầu như không thay đổi, chỉ tăng từ 7% lên 8%.

Pew cũng tổng kết có 3% số người Mỹ trưởng thành sở hữu cả 2 thiết bị này và 9% chỉ có thiết bị đọc sách điện tử, và 5% chỉ có tablet chứ không có e-reader.

Trong số các nhóm nhân khẩu học Pew nghiên cứu, người Mỹ gốc Tây Ban Nha đã cho thấy sự tăng trưởng lớn nhất trong sức mua e-reader trong thời gian sáu tháng cho đến tháng Năm, gấp ba lần từ 5% đến 15%. Gốc Tây Ban Nha đại diện cho nhóm sở hữu e-reader lớn nhất, tiếp theo là người da trắng ở mức 11% và người Mỹ gốc Phi ở mức 8%.

Các thiết bị đọc sách điện tử 

Gốc Tây Ban Nha cũng đã có lượng sở hữu tablet lớn nhất trong các nhóm nhân khẩu học tháng năm(2011) ở mức 15%, tăng từ 7% trong tháng mười một (2010). Quyền sở hữu của các thiết bị trong số người Mỹ da trắng đã tăng từ 4% đến 7% trong sáu tháng trong khi người Mỹ gốc Phi đã tăng từ 4% đến 8%.

Một vài tablet trên thị trường 

Pew đã không bình luận về những lý do cho xu hướng sở hữu thiết bị đọc sách điện tử, mặc dù các nhà quan sát lưu ý rằng các thiết bị đọc sách tốn ít chi phí (đương nhiên cũng ít chức năng) hơn so với máy tính bảng và đã xuất hiện trên thị trường từ lâu hơn. Máy đọc sách Kindle của Amazon được bán với giá đặc biệt 114$ trong khi giá iPad 2 vào khoảng 499$.

Cuộc khảo sát Pew cũng khẳng định xu hướng rộng rãi là rằng máy tính xách tay càng ngày càng phổ biến và gần bằng máy tính để bàn.

Lượng người lựa chọn laptop đang có xu hướng vượt số người có nhu cầu mua máy tính để bàn 

Cuộc khảo sát tháng 5 cho thấy 57% người Mỹ sở hữu máy tính để bàn so với máy tính xách tay là 56%. Trong tháng mười một, số người sở hữu máy tính để bàn cao hơn máy tính xách tay 8%, máy tính để bàn là 61% và máy tính xách tay là 53%.

Mặc dù máy tính bảng và máy đọc sách điện tử nhận được nhiều sự chú ý của giới truyền thông hơn, Pew cho biết điện thoại di động mới là thiết bị điện toán phổ biến nhất được sở hữu với 83% người Mỹ sở hữu, sau đó là máy tính để bàn (57%), và máy tính xách tay thứ ba (56%), e-reader và tablet lần lượt ở các vị trí sau là 12% và 8%.

Biểu đồ các thiết bị công nghệ được sở hữu nhiều nhất tại Mỹ 

Lãng Nguyên (theo Computerworld)
Bình luận
vtcnews.vn