Giới thiệu về phụ kiện của một nhà báo hiện đại

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 21/06/2011 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Máy quay mini, máy ảnh, USB 3G, máy ghi âm, laptop... là những thiết bị số không thể thiếu cho nhà báo hiện nay.

(VTC News) - Máy quay mini, máy ảnh, USB 3G, máy ghi âm, laptop... là những thiết bị số không thể thiếu cho nhà báo hiện nay. Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/06, chúng tôi giới thiệu với bạn đọc những thiết bị này.

Bút ghi âm, USB, quay video đa phương tiện

Bất kì nhà báo nào, quyển sổ tay và bút là vật bất li thân trong mọi hoàn cảnh cần tác nghiệp. Tuy nhiên, trong thời kì số hóa, mọi thứ đều có xu hướng tích hợp “All in one”. Đương nhiên đó chính là mục đích ra đời của bút ghi âm, máy quay video và USB dung lượng lớn.

Không khó cho bạn tìm mua một chiếc bút ghi âm đa phương tiện hiện nay 
Không chỉ thế, trong thời kì bão giá, giá thành của những sản phẩm này cũng không quá chát khiến cánh phóng viên, nhà báo có nhiều lựa chọn hơn.

Thực vậy, để kiếm được một chiếc bút ghi âm có đủ các yêu cầu trên hiện nay xuất hiện đầy rẫy trên các trang thương mại điện tử trong và ngoài nước có giá chưa đến 1 triệu đồng.

Bạn có thể tham khảo bút camera ghi âm Taiwan 4GB giá Bán: 750.000 VNĐ hoặc USB bút MP3, FM Radio, Voice: Giá Bán: 450.000 VNĐ.

Máy tính xách tay

Với đặc thù công việc chủ yếu là viết lách nên những người làm báo thường không có nhu cầu quá cao về cấu hình máy tính của mình hoàn toàn là điều dễ hiểu. Thay vào đó thông thường dân báo chí sẽ chọn cho mình những chiếc laptop có trọng lượng nhẹ, gọn, dung lượng pin lâu để làm việc trong những hoàn cảnh không có… ổ cắm hoặc mất điện bất ngờ. Những hãng thường có pin laptop khá bền phải kể đến như các dòng máy của Sony, Asus hay Toshiba.

Asus UX21 là dòng laptop mới nhất có thời lượng pin cực khủng. Nếu để chế độ hybernate (ngủ đông), máy có thể dùng đến một tuần.
Đặc biệt, thời gian gần đây là sự nở rộ của netbook và các thiết bị di động nổi bật như máy tính bảng iPad của Apple, Samsung Galaxy Tab và nhiều hãng khác cũng đang đua tranh sẽ giúp cánh nhà báo lựa chọn đơn giản hơn với các mức giá tham khảo khác nhau.

USB 3G

Thời của USB 3G đang lên ngôi khi các nhà mạng đua nhau tung ra các thiết bị này như Viettel, Vinaphone, Mobifone với giá cả phải chăng cũng rất nhiều chương trình khuyến mãi đi kèm.

Thị trường USB 3G ngày càng đa dạng hơn rất nhiều giúp cánh nhà báo chọn lựa thoải mái 
Không chỉ thế, nếu muốn cánh nhà báo cũng không khó để tìm được một thiết bị USB 3G của các hãng khác đến từ nước ngoài với giá phải vừa túi tiền như Huwei hay D  - link có ưu thế chạy được các mạng khác nhau. Ưu điểm của các thiết bị loại này đó là giá thành hơi cao hơn một chút nhưng lại chạy được nhiều mạng khác nhau nên vẫn bán khá chạy.

Hầu hết giá thành đều chỉ dao động vào khoảng 2 triệu đồng đổ lại nếu mua các hãng nước ngoài còn USB 3G trong nước như Viettel, Mobifone, Vinaphone có giá 1 triệu đồng đổ lại.

Điện thoại di động

Thường thì những người làm báo ngày này thường sử dụng “hai tay hai súng” là hai chiếc di động khác nhau. Một chiếc sóng khỏe còn một chiếc đời cao hơn có thể lướt web, gửi, nhận Email…để phòng trường hợp laptop xảy ra sự cố.

Nokia 1200 được ưa dùng không chỉ bởi giá rẻ mà khả năng bắt sóng cũng rất tốt 
Giá thành một chiếc chuyên để gọi như Nokia 1200 có giá thường chỉ dưới 500.000 đồng. Đối với các dòng cao cấp có thể lướt web, email, truy cập wifi, soạn thảo văn bản… lại có giá đa dạng hơn rất nhiều.

Nhưng theo kinh nghiệm, bạn nên chọn những dòng dế của Nokia sẽ nồi đồng cối đá hơn những thương hiệu khác như Samsung hay LG.

Máy ảnh

Để sắm được một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp đầy đủ đồ nghề hầu như là mơ ước của bất kì nhà báo nào. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chưa hẳn máy to và “khủng” đã giải quyết được vấn đề.

Đó chính là nguyên nhân tại sao các dòng máy du lịch vẫn bán rất chạy cho những người có túi tiền vừa phải và sự lách cách của máy chuyên nghiệp cũng có lúc kém cơ hơn.

Máy ảnh số trong nhiều trường hợp vẫn được cánh phóng viên cho rằng ưu thế hơn cả máy ảnh chuyên nghiệp nên được tin dùng 
Hầu hết nếu không phải là một thợ ảnh chuyên nghiệp hoặc chỉ săn tin nhanh với những sự kiện bất thường, dân làm báo có thể lựa chọn cho mình những dòng máy du lịch là vừa đủ như của Canon, Fujifilm, Sony, Panasonic… với giá bán lẻ chỉ khoảng 6 – 7 triệu đổ lại là có thể dùng thoải mái.

Đi kèm theo máy ảnh, nhưng phụ kiện tối cần thiết như pin, thẻ nhớ dự phòng, đầu đọc thẻ nhớ, đèn flash, hộp lưu trữ ảnh cấp tốc, cáp dữ liệu cao tốc với máy tính cũng không thể thiếu.

Hoàng Lâm

Bình luận
vtcnews.vn