Taliban cập nhật tình hình hoạt động qua… Twitter

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 14/05/2011 12:09:00 +07:00

Tổ chức hồi giáo cực đoan Taliban đã sử dụng mạng xã hội Twitter như một cách để cập nhật tình hình hoạt động của mình.

Mạng xã hội hiện là một trong những công cụ truyền tải thông tin hiệu quả và nhanh chóng nhất. Nắm bắt được điều này, tổ chức hồi giáo cực đoan Taliban đã sử dụng mạng xã hội Twitter như một cách để cập nhật tình hình hoạt động của mình.

Khi Taliban đặt chế độ cai trị Afghanistan vào năm 2000, tổ chức này đã cấm đoán người dân sử dụng những thứ được cho là công nghệ hiện đại, bao gồm Tivi và máy nghe nhạc. 

Tuy nhiên, đến năm 2001, Taliban đã thành lập và điều hành một trang web chính thức của tổ chức. 

Không chỉ vậy, dường như hòa theo xu thế chung của giới công nghệ, Taliban tham gia mạng xã hội Twitter vào tháng 12 năm ngoái. 

Đoạn tweet đầu tiên được đăng tải bằng tiếng Afghanistan. Những đoạn tweet tiếp sau đó của Taliban đều sử dụng bằng tiếng Afghanistan, chủ yếu nói về cuộc chiếc chống lại “những đội quân vô đạo” và chống lại “chế độ bù nhìn của tổng thống Karzai”. 

Mặc dù yêu cầu người dân quay lưng với công nghệ hiện đại, nhưng Taliban lại sử dụng chúng để truyền đi thông điệp của mình

Hôm nay, Taliban đã đăng tải lên Twitter của mình đoạn thông điệp bằng tiếng Anh đầu tiên: “Kẻ thù tấn công tại Khak-e-Safid, 6 người chết”.

Ngay sau đó, Taliban đã liên tục cập nhật tình hình chiến sự và thương vong của mình lên Twitter. Có vẻ như, tổ chức này đang muốn sử dụng  Twitter như một phương tiện truyền thông mới, bên cạnh đài truyền hình và website chính thức như trước đây.

Phần lớn các đoạn thông điệp trên Twitter đều được dẫn đường link đến trang web chính thức của Taliban, vốn thường xuyên bị đóng cửa và bị các hãng cung cấp server từ chối cung cấp dịch vụ.

Hiện nay, trang Twitter của Taliban đã có đến hơn 2 ngàn người theo dõi, và số người theo dõi vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Hiện các nhà chức trách đang tìm hiểu xem những người theo dõi trang Twitter của tổ chức này có liên quan đến các tổ chức khủng bố nào khác hay không.

(Theo Dân trí)


Bình luận
vtcnews.vn