Apple trả lời Nghị sĩ Mỹ về “gián điệp iPhone”

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 14/05/2011 05:25:00 +07:00

(VTC News) - Cùng với việc chứng thực trước Quốc hội Hoa Kỳ về việc theo dõi dữ liệu định vị, Apple vừa trả lời một lá thư của Nghị sĩ hạt Massachusetts.

(VTC News) - Cùng với việc chứng thực trước Quốc hội Hoa Kỳ về việc theo dõi dữ liệu định vị, Apple vừa trả lời một lá thư của  Nghị sĩ hạt Massachusetts-ông Ed Markey-về thực tế dữ liệu định vị mà công ty thu thập.

Trong một lá thư dưới định dạng PDF được Bruce Sewell-chuyên gia cố vấn luật của Apple và phó chủ tịch ban pháp lý và chính phủ, công ty đã trả lời 7 câu hỏi mà Nghị sĩ Markey đã gửi công ty trước khi công ty đăng thông tin một cách công khai trong tài liệu “Hỏi đáp về dữ liệu định vị” được công bố tháng trước.

Ông Markey trả lời trong một bài tuyên bố: “Tôi rất vui rằng sau lá thư của tôi, Apple đã thông báo rằng bản nâng cấp hệ điều hành iOS sắp tới sẽ đề cập tới một vài mối quan tâm của tôi về thông tin xác thực của công ty và sự tôn trọng tới sự thu thập, sử dụng và công bố thông tin định vị.

Vụ việc Apple định vị người dùng đã gây ra phản ứng gay gắt

Một cách rõ ràng hơn, Apple sẽ mã hóa thông tin định vị của người dùng được lưu trên iPhone, iPad và các thiết bị di động khác của Apple, rút ngắn một cách đáng kể lượng thời gian thông tin định vị được công ty này lưu giữ".

Nghị sĩ Markey lưu một ghi chú đặc biệt về phần trả lời của Apple trong tài liệu “Hỏi và đáp” rằng định nghĩa của Apple về theo dõi đối lập với việc duy trì cơ sở dữ liệu về điểm thu phát Wi-fi và tháp phát sóng di động lân cận khu vực của người sử dụng là rất mơ hồ.

Nghị sĩ Markey không hài lòng về thông tin đưa ra từ phía Apple 

Ông Markey đã viết: “Sự đối lập này không phải là khác biệt nhiều đối với người sử dụng khi mà vị trí của họ có thể được định vị rất chính xác. Trong khi đó Apple tuyên bố rằng “một vài” điểm thu phát Wi-fi và tháp sóng di động có thể cách xa vị trí của người dùng hơn 100 dặm, số khác có thể gần hơn rất nhiều”.

Apple vẫn cho rằng thông tin này ở dạng ẩn danh cũng như sẽ được mã hóa trước khi gửi lại công ty qua kết nối Wi-fi. Công ty chỉ sử dụng thông tin này như một phần của cơ sở dữ liệu định vị ở dạng mã nguồn đám đông, một phần trong các thông tin này được tải xuống thiết bị của người dùng, để giúp cho điện thoại xác định vị trí nhanh hơn.

Ông Markey không thỏa mãn với một trong các câu trả lời của Sewell về vấn đề này. Khi ông Sewell trả lời một câu hỏi có phải thông tin định vị đang được sử dụng bởi một bên thứ ba, thì ông cho biết công ty có một “mối quan hệ rất đáng tin cậy” với đối tác phát triển mà công ty chia sẻ thông tin.

Cùng với hợp đồng bảo mật và quy chế không tiết lộ thông tin ẩn danh , đối tác phát triển của Apple bị cấm chia sẻ thông tin về người dùng với bất cứ bên thứ ba nào. Các điều khoản hợp đồng của Apple với bên đối tác này đều được giữ kín.

Trong tuyên bố tiếp theo của mình, Markey cho rằng Apple “nên đưa ra thông tin chi tiết hơn về thỏa thuận chia sẻ thông tin” và ông sẽ tiếp tục theo dõi công ty về vấn đề nêu trên.

Apple chưa đưa ra phản ứng nào trước yêu cầu bình luận về danh tính của “bên thứ ba”.

Minh Hạnh (theo CNet)


Bình luận
vtcnews.vn