Apple "hục hặc" với Samsung về Galaxy Tab

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 19/04/2011 05:21:00 +07:00

(VTC News) - Một vụ tranh chấp về phát minh sáng chế đã nổ ra giữa hai "đối thủ" nặng cân: iPad và Galaxy.

(VTC News) - Một vụ tranh chấp về phát minh sáng chế đã nổ ra giữa hai "đối thủ" nặng cân: iPad và Galaxy. Hãng điện tử Samsung đã bị cáo buộc sao chép thiết kế kỹ thuật máy điện thoại thông minh của Apple.

Nhật báo Phố Wall đưa tin, đơn cáo trạng đã nhắc tới dòng smartphone và máy tính bảng nổi tiếng Galaxy đã sao chép thiết kế giao diện người dùng bản quyền của Apple.

Trong đó, nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực điện thoại cảm ứng và máy tính bảng đã nhắc tới Samsung với động thái cạnh tranh không lành mạnh.

Máy Galaxiy của Samsung gợi lại đôi chút kiểu dáng iPad đời đầu 

Không bình luận gì thêm, mặc dù đại diện Apple đã nói với báo chí: "Không phải ngẫu nhiên mà các sản phẩm mới nhất của Samsung trông rất giống iPhone và iPad, từ hình dạng đến giao diện người dùng và thậm chí cả bao bì. Người đại diện cũng cho biết thêm "Sao chép trắng trợn là hành động sai trái, vì thế chúng tôi cần phải bảo vệ tài sản trí tuệ của mình, dù chỉ là việc ăn cắp ý tưởng của chúng tôi".

Trong một thư riêng gửi tới CNet, đại diện Samsung khẳng định: "Samsung coi việc phát triển công nghệ cốt lõi và tập trung đầu tư sở hữu trí tuệ là chìa khóa để liên tục thành công. Công ty sẽ phản ứng tích cực trước bất kể động thái nào chống lại chúng tôi thông qua các biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ tài sản trí tuệ riêng".

Vụ kiện đã gây ra mối quan ngại đặc biệt cho các mối quan hệ giữa hai công ty. Bởi vì Samsung là nhà cung cấp linh kiện trong một số thiết bị của Apple. Một nguồn tin mới cho biết rằng Apple đã chuyển từ sử dụng ổ đĩa đặc Toshiba sang lựa chọn Samsung là nhà cung cấp ổ đĩa cho máy tính xách tay MacBook Air của mình.

Apple không chỉ là  khách hàng lớn của Samsung trong những năm qua, mà còn là đối tác đầu tư quan trọng. Năm 1999, công ty đã đầu tư 100 triệu USD vào Samsung để  thúc đẩy sản xuất màn hình phẳng.

Mới đây, hai công ty cũng đạt được một thỏa thuận hợp tác trị giá hơn 7 tỷ USD cho dự án suất các linh kiện như bộ xử lý, bộ nhớ flash, và màn hình LCD cho các thiết bị trong tương lai.

Vũ Anh Tú(theo CNet)


Bình luận
vtcnews.vn