20% điện thoại là... đồ dởm

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 25/01/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Nokia đánh giá, cứ 5 chiếc điện thoại bán ra trên thị trường thì có 1 chiếc sao chép bất hợp pháp hoặc không có giấy phép.

(VTC News)- Hãng Reuters dẫn lời đại diện hãng Nokia cho biết, cứ 5 chiếc điện thoại bán trên thị trường thế giới thì có 1 chiếc sao chép bất hợp pháp hoặc không có giấy phép.

Ngày 21/1 vừa qua, đại diện Nokia - nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới tiết lộ, cứ 5 chiếc điện thoại bán trên thế giới thì có 1 chiếc sao chép bất hợp pháp, hoặc không có giấy phép, làm ảnh hưởng đến vị trí của những nhà sản xuất như Nokia tại các thị trường mới nổi.

Ông Esko Aho, một thành viên của ban điều hành Nokia cho biết, hầu hết những chiếc điện thoại đó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhưng điện thoại sản xuất không giấy phép có xuất xứ từ khắp toàn cầu, không chỉ châu Á, châu Mỹ La Tinh và thậm chí một số vùng của châu Âu.

Hãng nghiên cứu Gartner hồi tháng 11/2011 đánh giá, tăng trưởng của các nhà sản xuất không thương hiệu cùng với doanh số bán hàng điện thoại thông minh đã thúc đấy doanh số bán hàng điện thoại di động quý 3 là 35 %. Tính toán của Gartner, năm nay thị trường sẽ tăng trưởng khoảng 30%.

Thậm chí, Gartner ước tính thị trường “đen” đã chiếm thị phần 20%, nhưng nhiều người theo dõi thị trường vẫn nghi ngờ dự đoán trên.

Thành Công(theo Reuters)

Bình luận
vtcnews.vn