Web sốc, sex, sốt tràn lan

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 30/12/2010 06:00:00 +07:00

Thống kê của Cục An ninh thông tin - truyền thông (Bộ Công an) cho thấy, hiện có khoảng 300 trang web “đen” đang nhắm tới đối tượng là giới trẻ Việt Nam.

Thống kê của Cục An ninh thông tin - truyền thông (Bộ Công an) cho thấy, hiện có khoảng 300 trang web “đen” đang nhắm tới đối tượng là giới trẻ Việt Nam.

3S: Sốt, sốc, sex...!

Hiện nay, số lượng các trang thông tin cập nhật những đoạn video clip, hình ảnh hở hang, dung tục và thông tin “tư vấn - giáo dục” nhưng lại thiếu chuẩn mực về những vấn đề giới tính, tình dục… bùng phát mạnh. Hàng loạt trang như www. Congdong…, www. depvn…., tin shock…, www.be… không ngại ngần tung hình ảnh nhạy cảm ngay trên giao diện.

Nhiều website có nội dung trái với thuần phong mỹ tục được lập ra nhằm thu hút sự tò mò của người dùng  
Mở ra là thấy ngay cảnh “phòng the”, chuyện ăn chơi... với những hình ảnh và tít tựa gây sốc theo kiểu: Thác loạn cảnh 9X, Nude “tập thể”, Nghệ thuật săn bưởi “ngực tấn công, mông phòng thủ”, Đột kích một tụ điểm ăn chơi của dân girl 9X… chân dài tới nách (!?), Công nghệ lăng xê đĩ đực… Có trang web còn dành hẳn một chuyên đề "cướp - giết - hiếp", để đăng tải những bài viết về tội phạm xã hội từ các báo.

Cũng từ những  trang web này, những hình ảnh “hớ hênh” của giới làm nghệ thuật trong nước, quốc tế được sưu tầm và tung lên nguyên xi 100%. Để sôi nổi, các trang này mở ra nhiều diễn đàn cho người đọc bình luận, post bài, tung clip nóng… được “sưu tầm” từ nhiều nguồn, trong đó có những clip được quay từ chính kinh nghiệm thâm nhập thực tế của thành viên.

Đây là sân chơi xôm tụ của những chuyện học đường như “lột áo”, “khoe ngực”, chụp lén các nữ sinh, chat sex, đánh nhau… Tất cả đều được bày ra cho cộng đồng mạng “rửa mắt” và thoải mái bình luận với những ngôn từ dung tục. Mỗi trang web còn có một kiểu “câu khách” bằng những slogan giật gân: xem là ghiền, thưởng hoa ngắm nguyệt - không ngắm phí cả đời…

Xem những trang web bẩn, không khó nhận ra mục đích chính của những người làm web là nhằm thu hút quảng cáo. Những sản phẩm được quảng cáo nhiều nhất thường liên quan đến giới tính hoặc làm quen kết bạn. Theo các chuyên viên mạng, lợi nhuận thu được từ quảng cáo của mỗi trang web này có thể từ 5.000 - 7.000 USD/tháng.

Xử phạt không dễ

Những hình ảnh, video clip ở web “bẩn” tác động mạnh đến tâm sinh lý của người truy cập, nhất là học sinh, sinh viên. Trong thực trạng bạo lực, lối sống thiếu lành mạnh của một bộ phận giới trẻ, ảnh hưởng từ những trang thông tin điện tử này là không nhỏ. Với người trưởng thành, đọc, nghe, nhìn những gì được đăng tải đầy ắp trên các trang web này cũng dễ có cảm giác đời sống văn hóa đang trong tình trạng xuống cấp, suy đồi. Những chuyên trang tổng hợp những vấn đề scandal, sex, sốc… vẽ nên một diện mạo méo mó, lệch lạc về giới trẻ là một thực tế đáng lo ngại.

Sai phạm của những trang web “bẩn” đã rõ ràng. Nghị định 28/2009/NĐ-CP cũng quy định: Phạt tiền từ 50.000.000đ đến 70.000.000đ với các hành vi: tuyên truyền kích động bạo lực dâm ô đồi trụy xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục… Phạt từ 1-5 triệu đồng cho hành vi truy cập nhiều lần vào trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhưng cả ông Lưu Vũ Hải - Cục trưởng Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) và ông Nguyễn Văn Khanh - Trưởng phòng Báo chí - xuất bản (Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM) đều nhìn nhận việc xử phạt đối với những trang web này hoàn toàn không đơn giản.

Theo thông tin từ Cục An ninh Thông tin - Truyền thông, nhiều trang web “bẩn” đã bị dẹp bỏ. Một số đối tượng xây dựng và điều hành các trang web này đã bị bắt và xử lý hình sự, nhưng việc xử lý này vẫn không thể giải quyết tận gốc. Bởi hầu hết những trang web bẩn đều sử dụng tên miền quốc tế. Xác định được ai là chủ thể để xử phạt là chuyện không dễ và đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian, công sức. Thêm vào đó, việc mua tên miền hiện nay quá đơn giản, chỉ cần khoảng 100 USD đã có thể sở hữu một tên miền. Đánh sập web này, vài hôm sau lại xuất hiện một trang web khác nội dung tương tự.

Tinh vi hơn, để tránh bị phát hiện, những người lập trang web thường chuyển thông tin cần đăng cho một số cộng sự sống ở nước ngoài. Từ đó, thông tin được tung lên mạng và Cục An ninh thông tin và An ninh mạng Việt Nam đành bó tay.

“Sống chung với lũ” là giải pháp được đặt ra trong “cơn lốc” phát triển của web đen. Theo ông Lưu Vũ Hải: “Chỉ có thể hạn chế việc truy cập vào các trang web bẩn bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao sức “đề kháng” cho thanh thiếu niên. Ông Nguyễn Văn Khanh cũng nhấn mạnh: “Để hạn chế những trang web này, công tác quản lý cần phải nâng tầm để kịp với tình hình mới”.

Tuy nhiên, giới an ninh mạng cũng cảnh báo, nếu thường xuyên truy cập vào những trang web “bẩn”, ngoài việc máy tính bị nhiễm virus và mất hết các dữ liệu, điều nguy hiểm hơn, những dữ liệu trên máy sẽ bị đánh cắp. Anh Phạm Mai Quân, chuyên viên VNSecurity.net cho biết: “Nhiều trang web “bẩn” thu hút lượng truy cập để đánh cắp thông tin tài khoản của người xài thẻ tín dụng, hoặc sử dụng lượng truy cập này để tấn công những trang web khác”.

Có không ít trường hợp, những bí mật đời tư “hot” lưu trữ trên máy bị “công khai hóa”. Đó là lý do gần đây hình ảnh nóng của nhiều người bị tung lên mạng, khiến người trong cuộc điêu đứng mà không hiểu nguyên cớ tại sao.

Theo Phụ nữ TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn