Công ty con của Sabeco thu 1.200 tỷ đồng nhờ nấu bia trong 8 tháng

Kinh tếChủ Nhật, 24/09/2017 12:40:00 +07:00

Với doanh thu 1.200 tỷ đồng từ sản xuất 173 triệu lít bia, Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi lãi gần 226 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính Công ty Bia Sài Gòn - Củ Chi (thành viên của Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn - Sabeco) vừa công bố, 8 tháng đầu năm doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu gần 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận gần 226 tỷ. 

bia-SG1-5046-1506224236

 Đơn vị thành viên của Sabeco thu gần 1.200 tỷ đồng 8 tháng đầu năm nhờ sản xuất bia. 

Sài Gòn - Củ Chi đạt sản lượng gần 173 triệu lít bia trong 8 tháng qua, xấp xỉ 70% công suất kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận nhà máy này đem về chiếm gần 10% trong mức lãi hơn 2.500 tỷ đồng của Sabeco.

Sài Gòn - Củ Chi vận hành chính thức từ tháng 9/2007 với công suất 200 triệu lít bia một năm. Mốc mục tiêu sản lượng của nhà máy năm nay khoảng 269 triệu lít và hướng tới 300 triệu lít vào năm sau. Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ chi vừa đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng nhân kỷ niệm 10 năm thành lập.

Video: Một người Việt uống 42 lít bia mỗi năm, các doanh nghiệp đua nhau giành 'mỏ vàng'

Liên quan tới tổng công ty mẹ - Sabeco, báo cáo của Công ty cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC) dẫn một công văn đề ngày 30/8 của Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Nhà nước sẽ bán 53,59% cổ phần tại Sabeco. Nhiều khả năng phương thức bán cổ phần sẽ là đấu giá.

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Bộ Công Thương tại Sabeco là 89,59%. Sau thương vụ dự kiến trên, tỷ lệ sở hữu còn lại sẽ giảm xuống 36%, mức sở hữu đảm bảo quyền biểu quyết của cổ đông lớn đối với công ty. Giá trị thị trường của 53,59% cổ phần này là rất lớn, khoảng 87.462 tỷ đồng (gần 3,85 tỷ USD).

(Nguồn: Vnexpress)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn