Công Phượng, Tuấn Anh quyết đấu trước giờ đi Nhật

Thể thaoThứ Năm, 05/11/2015 06:43:00 +07:00

U21 HAGL vừa gửi danh sách nhân sự tham dự giải U21 Quốc tế 2015 sẽ được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 20 đến 29/11.

(VTC News) – U21 HAGL vừa gửi danh sách nhân sự tham dự giải U21 Quốc tế 2015 sẽ được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 20 đến 29/11.

Danh sách tham dự giải U21 Quốc tế lần 9 của U21 HAGL với thành phần rất mạnh gồm hầu hết các cầu thủ vừa chơi ở V-League 2015. 

Vị trí thủ môn là Phạm Văn Tiến và Bùi Trần Minh Hoàng (từ U21 Bình Định tăng cường), hàng thủ có sự trở lại của Nguyễn Phan Hồng Duy và Lê Đức Lương cùng với Đông Triều, Lê Văn Sơn, Thanh Sơn và số vừa tham dự VCK U21 Quốc gia như A Hoàng, Kim Hùng. 

Hàng tiền vệ vẫn là cặp bài trùng Tuấn Anh - Xuân Trường cùng với Hoàng Thanh Tùng bên phải và Phan Thanh Hậu bên trái. Phía trên là Văn Toàn, Công Phượng, Minh Vương cùng chân sút trẻ Đinh Thanh Bình. Lực lượng dự bị có Triệu Việt Hưng, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Tiến Hoài...
U21 HAGL quyết bảo vệ thành công ngôi vô địch (Ảnh: Quang Minh)
Dẫn dắt U21 HAGL thi đấu tại giải U21 Quốc tế 2015 sẽ HLV Nguyễn Quốc Tuấn - người đã giúp HAGL ngược dòng trụ hạng thàng công ở mùa giải vừa qua sau. Ông Tuấn từng là trợ lý cho HLV Graechen giành chức vô địch U21 Quốc tế 2014 cùng U21 HAGL. Còn tại chính phố Núi Pleiku cách đây 4 năm, ông Tuấn là người dẫn dắt U21 Báo Thanh Niên Việt Nam giành chức vô địch U21 Quốc tến lần thứ 5.

Hiện tại U21 HAGL đang có quán trình chuẩn bị tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng – Gia Lai và sẽ di chuyển xuống TP.HCM vào ngày 17/11 tới.

U21 Quốc tế 2015 có thể xem là giải đấu lớn cuối cùng của Công Phượng và Tuấn Anh tại Việt Nam  trong năm 2015 trước khi chia tay người hâm mộ để sang Nhật Bản thi đấu ở mùa giải tới. Cũng bởi vậy, Công Phượng và Tuấn Anh tỏ rõ quyết tâm sẽ “cháy” hết mình vì người hâm mộ.

Với tư cách là đương kim vô địch giải đấu, U21 HAGL sẽ thi đấu trận khai mạc với U21 Myanmar vào 18 giờ 45 ngày 20/11, sau đó gặp với U19 Hàn Quốc lúc 18 giờ 45 ngày 24/11.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn