Công Phượng háo hức đối đầu bạn thân Tuấn Anh

Thể thaoChủ Nhật, 16/10/2016 08:42:00 +07:00

Đây là thời điểm rất quan trọng với Mito Hollyhock nhưng với sự tiến bộ thời gian qua, cơ hội ra sân của Công Phượng là rất lớn.

Công Phượng là kép chính?

Tiếp chúng tôi là anh Kimura Takashi, cán bộ truyền thông của của Mito Hollyhock. Anh này chỉ cho chúng tôi chỗ tác nghiệp và dặn không được vào bên trong sân cỏ, bởi hôm nay là buổi tập kín nhưng có một sự đặc cách dành cho các phóng viên Việt Nam.

Và trong khi chờ Công Phượng tập luyện, những câu chuyện, những thông tin mà anh Kimura Takashi chia sẻ thật sự có ý nghĩa với nhóm phóng viên chúng tôi.

Công Phượng trưởng thành vượt bậc, háo hức đối đầu với bạn thân Tuấn Anh

Công Phượng trưởng thành vượt bậc, háo hức đối đầu với bạn thân Tuấn Anh

 

Anh Kimura Takashi cho biết: “Chúng tôi biết trước khi sang Nhật Bản, Công Phượng là một ngôi sao được nhiều người quan tâm. Thậm chí, dư luận Việt Nam đã thất vọng khi Công Phượng không thường xuyên được thi đấu. Nhưng người Nhật không thích sự đốt cháy giai đoạn. Chúng tôi đặt cho mình và Công Phượng những lộ trình dài hạn. Và giờ, các bạn có thể nhìn vào sân tập để thấy rằng Công Phượng đã thay đổi rất nhiều”.

 
Chúng tôi đặt cho mình và Công Phượng những lộ trình dài hạn.

Quả thực, khi nhìn vào sân tập, chứng kiến những bước chạy và sự hòa nhập của Công Phượng thì mới thấy sự chuyển biến tích cực trong màn trình diễn của chân sút người xứ Nghệ. Công Phượng tự tin trong việc hòa nhập với các đồng đội. Những nụ cười xuất hiện nhiều hơn. Công Phượng cũng có mặt một cách thường xuyên ở các điểm nóng trên sân. 

Những pha dàn xếp đá phạt, phát động các đợt tấn công của Mito Hollyhock đều thấy bóng dáng của tiền đạo này. Nhiều lần Công Phượng được bố trí đá phạt hàng rào, thực hiện phạt đền và rất biết cách tỏa sáng trong sự tán thưởng của ban huấn luyện cũng như đồng đội. 

Muốn được đối đầu với Tuấn Anh

Trong cách sắp xếp của ban huấn luyện Mito Hollyhock, có thể nhận thấy Công Phượng đang đứng trước cơ hội được ra sân chính thức, hoặc sẽ được sử dụng trong trận đấu với Yokohama FC. Mặc dù theo thông từ nội bộ Mito Hollyhock, đây là thời điểm rất quan trọng với đội bóng nhưng với sự tiến bộ thời gian qua, cơ hội ra sân của Công Phượng là rất lớn.

Công Phượng lần đầu nói về những khó khăn ở Nhật

Công Phượng lần đầu nói về những khó khăn ở Nhật

Trả lời chúng tôi sau buổi tập, Công Phượng cho biết: “Thời gian qua tôi gặp một số áp lực về tâm lý do chưa thể hiện được nhiều. Ban đầu sang Nhật Bản thì dính chấn thương hầu như không tập luyện được gì. Khoảng cách về thể lực với các đồng đội quá lớn. Giờ thì mọi thứ đã tốt hơn.

Tôi ý thức được mình đang có gì và cần phải làm gì để hòa nhập với đội bóng và tìm kiếm cơ hội ra sân cũng như phát triển sự nghiệp. Đây là điều cực kỳ bổ ích mà những tháng ngày ở Nhật Bản đã mang lại cho tôi”.

Clip: Công Phượng thỉnh thoảng được vào sân từ băng ghế dự bị

Trước có hội được ra sân trong cuộc đối đầu với Yokohama FC của Tuấn Anh, Công Phượng tâm sự: “Tôi và Tuấn Anh là những người bạn thân. Nhưng tôi khao khát được ra sân và trở thành đối thủ của anh ấy. Tôi và cả Tuấn Anh đã nỗ lực rất nhiều để được ra sân thi đấu. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về HLV và còn phải theo tình hình thực tế trên sân”.

Trận đấu giữa Mito Hollyhock và Yokohama FC sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 16/10 và được kênh Bóng đá TV của VTVcab truyền hình trực tiếp.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn