Công nhân điện giải nghệ để hành nghề cắt trộm cáp điện

Pháp luậtThứ Sáu, 31/12/2010 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Đang là công nhân điện, Long bỏ việc rồi chôm cả bộ đồng phục lẫn đồ nghề công nhân kỹ thuật điện để ra ngoài "hành nghề" trộm cắp cáp.

(VTC News) – Đang là công nhân điện, Long bỏ việc rồi chôm cả bộ đồng phục lẫn đồ nghề công nhân kỹ thuật điện để ra ngoài "hành nghề" trộm cắp cáp.


Đối tượng Long bị bắt giữ tại hiện trường (Ảnh: Bửu Lân) 
Ngày 29/12, Công an Q.Liên Chiểu,TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với Nguyễn Hữu Long vì hành vi giả dạng công nhân xây lắp điện để cắt trộm cáp điện công cộng…

 

Trước đó, khoảng 9h sángy 24/10/2010, khi đang tuần tra, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Hải Vân 244 phát hiện một công nhân điện lực đang trèo lên trạm biến áp T2 tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, để cắt dây điện cao thế.

 

Thấy dấu hiệu khả nghi, lực lượng tuần tra đã yêu cầu kiểm tra và phát hiện công nhân “dỏm” đang có hành vi ăn cắp cáp điện. Ngay lập tức, đối tượng bị biên bản và tạm giữ.

  

Tại CA quận Liên Chiểu, đối tượng khai nhận là Nguyễn Hữu Long (SN 1989, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà). Long khai nhận sau thời gian làm công nhân điện cho Cty Xây lắp điện phương Nam, Long đã tự ý bỏ việc cùng toàn bộ đồ nghề sửa chữa thợ điện và bộ đồng phục màu cam của công ty để “hành nghề”  trộm cắp cáp.

 

Với bộ quần áo công nhân ngành điện và bộ đồ nghề chuyên dụng, Long đã thực hiện trót lọt gần chục vụ cắt trộm cáp điện tại Đã Nẵng và 5 vụ khác tại Quảng Nam, tổng giá trị thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

 

Hiện đối tượng đã bị tạm giữ để lập hồ sơ xử lý.

 

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn