Công bố Sách xanh ngoại giao, Nhật căng thẳng với Hàn?

Thế giớiThứ Sáu, 01/04/2011 12:57:00 +07:00

Bộ Ngoại giao Nhật bản hôm nay chính thức công bố Sách xanh ngoại giao, tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình tại đảo Dokdo (tức đảo Takeshima)

Bộ Ngoại giao Nhật bản hôm nay chính thức công bố Sách xanh ngoại giao, tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình tại đảo Dokdo (tức đảo Takeshima), theo tin từ hãng Yonhap. 

Bộ Ngoại giao nước này cho biết, hôm nay Chính phủ nhóm họp hội nghị nội các, chính thức công bố Sách xanh về ngoại giao năm 2011, trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề chủ quyền của Nhật tại hòn đảo gây tranh chấp Dokdo trong tiếng Hàn và Takeshima trong tiếng Nhật.

Sách xanh ngoại giao năm 2010 từng nhấn mạnh tới vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Hàn Quốc và Nhật Bản tại đảo Dokdo. Năm nay sách tiếp tục khẳng định, căn cứ vào thực tế lịch sử và luật pháp quốc tế, hòn đảo này hoàn toàn thuộc chủ quyền của Nhật. Tokyo kiên quyết giữ vững lập trường của mình trong tranh chấp lãnh thổ tại đây.

 

Nhật - Hàn từ lâu tranh chấp chủ quyền tại đảo Dokdo. Sách cũng cho biết, đồng thời với việc khẳng định chủ quyền tại Dokdo một cách công khai với cộng đồng quốc tế, Nhật sẽ liên tục đề cập vấn đề này với phía Hàn Quốc. Chính phủ Nhật Bản hy vọng có thể giải quyết tranh chấp theo hướng đối thoại, hòa bình và nỗ lực thúc tiến các hoạt động ngoại giao tích cực.

Được biết, Sách xanh ngoại giao của Nhật đề cập tới vấn đề chủ quyền tại đảo Dokdo lần đầu tiên vào năm 1963. Trừ các giai đoạn 1967 – 1970, 1988 – 1989, 1993 – 1996, 1998 -1999, 2000 và 20007; hàng năm, Sách xanh ngoại giao đều chú trọng nội dung này.

Nhật – Hàn hiện vẫn “khục khặc” bởi những bất đồng về hòn đảo có diện tích 187.554 m2. Từ năm 1905, Nhật Bản chính thức tuyên bố chủ quyền tại đây và mở rộng chiếm đóng trên bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến khi thất bại trong Thế chiến II năm 1945. Seoul nói rằng hòn đảo thuộc chủ quyền của họ từ nhiều thế kỷ trước.

Theo Mai Anh (Chinanews/Báo Đất Việt)

Bình luận
vtcnews.vn