Công an thông tin vụ cướp ngân hàng BIDV ở Huế

Pháp luậtThứ Hai, 19/12/2016 09:57:00 +07:00

10h sáng 19/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ biểu dương, trao thưởng và thông tin chính thức vụ cướp ngân hàng BIDV ở Huế.

Sáng nay (19/12), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông tin chính thức liên quan đến vụ cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Nội (29 Mai Thúc Loan, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

ngan-hang-bi-cuop-2-1846-1411

Hiện trường vụ cướp ngân hàng BIDV ở Huế và chân nghi can Nguyễn Hoàng Tâm (ảnh nhỏ). 

10h35': Đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tóm tắt lại nội dung vụ án. Ngay sau khi xảy ra vụ án lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã báo cáo sự việc lên Thứ trưởng Bộ Công an Lê Qúy Vương.

 Đích thân Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo phá án. Nhận sự chỉ đạo của Bộ Công an, công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập chuyên án 1216C gồm 17 thành viên do Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giams đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ huy.

Sau 12 ngày truy xét, với sự giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng, Công an TP.HCM và quần chúng nhân dân cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1987, trú quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng).

15591992_1202201719869880_61384951_n

 

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trước khi gây án khoảng 1 tuần, đối tượng Tâm có đặt mua khẩu súng bắn bi loại nhỏ qua mạng với giá 7, 5 triệu đồng. Khẩu súng được gửi từ TP. HCM ra Đà Nẵng bằng đường xe khách.

Sau đó đối tượng ra Huế mua chiếc xe máy Attila màu trắng, găng tay len, khẩu trang y tế...

Trước khi gây án, Tâm chạy xe vòng vòng trong khu vực Thành Nội để thăm dò. Đúng 17h, Tâm xông vào ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Nội (29 Mai Thúc Loan, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để thực hiện hành vi cướp tài sản.

15644811_1202211159868936_1896668309_n

Đại tá Lê Quốc Hùng - GĐ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tóm tắt lại hành trình phá án vụ cướp ngân hàng BIDV ở Huế 

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Tâm vứt xe máy lại chợ Đông Ba (thành phố Huế) rồi gọi taxi bỏ trốn.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan công an Tâm khai nhận, do thua cá độ đá bóng với số tiền lớn và không có khả năng chi trả nên đã lên kế hoạch cướp ngân hàng lấy tiền trả nợ.

Được biết, Tâm đã có vợ, một con trai và không có nghề nghiệp ổn định. Quê vợ Tâm ở thôn Hà Úc 4, xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

15592308_1202212339868818_928243975_n

Bí thư tỉnh úy Thừa Thiên - Huế trao thưởng cho ban chuyên án. 

Khám xét tại quê vợ của Tâm, cơ quan công an đã thu giữ nhiều vật chứng quan trọng như áo, găng tay và đặc biệt là khẩu súng mà Tâm sử dụng khi đi cướp ngân hàng BIDV.

 11h: Với việc phá thành công chuyên án cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Nội (29 Mai Thúc Loan, thành phố Huế) lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế; Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Huế đã thưởng nóng ban chuyên án; các cục nghiệp vụ của Bộ công an như Cục Cảnh sát hình sự; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự...

11h15': Trả lời PV về thông báo được cho là của công an phường Kim Long (thành phố Huế) phát đi nội dụng về việc cơ quan công an nghi ngờ tên cướp có đi cùng với bạn gái tóc ngắn ngang vai, chân trái đeo vòng bạc, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bác thông tin có xuất hiện nghi can thứ 2 trong vụ cướp ngân hàng BIDV ở Huế.

VTC News sẽ cập nhật thông tin về vụ việc.

Video: Nghi can cướp ngân hàng BIDV ở Huế khai gì tại cơ quan công an?

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn