Công an Lạng Sơn bắt giữ hơn 1 tấn pháo nổ

Pháp luậtThứ Sáu, 05/02/2016 02:18:00 +07:00

Trên 1 tấn pháo các loại cùng 7,8kg ma tuý đã bị công an Lạng Sơn thu giữ dịp trước Tết.

Trên 1 tấn pháo các loại cùng 7,8kg ma tuý đã bị công an Lạng Sơn thu giữ dịp trước Tết.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, đợt cao điểm được thực hiện từ 16/12/2015 đến 15/2/2016 với mục tiêu tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ XII của Đảng và ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Sau một thời gian thực hiện đợt cao điểm, Công an tỉnh Lạng Sơn đã điều tra làm rõ 52 vụ 151 đối tượng phạm pháp hình sự, trong đó đã triệt phá 34 ổ nhóm, bắt giữ 134 đối tượng; tập trung truy xét, làm rõ 21 vụ 25 đối tượng; thu hồi tài sản trị giá 350 triệu đồng và 32,5kg thuốc nổ; 33 kíp nổ. Tỷ lệ khám phá án đạt 85,7%.
Lực lượng CSCĐ ra quân trấn áp tội phạm
Lực lượng CSCĐ ra quân trấn áp tội phạm 
Tổ chức bắt, vận động 9 đối tượng truy nã ra đầu thú. Bắt 31 vụ 126 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 185 triệu đồng.

Các đơn vị đã tổ chức hiệu quả công tác trinh sát, lập án đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy tổng hợp liên tỉnh, qua biên giới và triệt xóa các điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phát hiện, bắt 27 vụ 45 đối tượng, thu trên 2 bánh heroin; 7,8kg ma túy tổng hợp. Các đơn vị đã tăng cường kiểm tra, tạm trú, tạm vắng tại các địa bàn biên giới, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đã phát hiện bắt 5 vụ 11 đối tượng, thu giữ gần 650 đao, kiếm, dùi cui điện, bình xịt hơi cay.

Vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 41 khẩu súng tự chế, súng kíp. Công tác đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo đã phát hiện bắt 33 vụ 36 đối tượng (tăng 4 vụ), thu trên 1 tấn pháo các loại do Trung Quốc sản xuất.

Công tác đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm được hcir đạo triển khai quyết liệt, không để hình thành các tụ điểm gây bức xúc. Đã phát hiện, bắt giữ 64 vụ (tăng 9 vụ) thu giữ lượng hàng hóa trị giá khoảng 3,7 tỷ đồng; 6 vụ thu gần 3 tấn sản phẩm động vật nhập lậu, 9 vụ vận chuyển trái phép 22m3 gỗ các loại.

Đặc biệt Công an các huyện đều hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đặt ra, điển hình Công an huyện Bắc Sơn đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám phá bắt 1 vụ 1 đối tượng thu 5,2 kg thuốc nổ, bắt 1 vụ 2 đối tượng, thu 4kg ma túy đá.

Bên cạnh đó cũng phát hiện, xử lý trên 4.000 trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai lực lượng chủ động xử lý mọi tình huống có thể xảy ra, bảo vệ bình yên cho nhân dân trong dịp tết Bính Thân 2016.
Nguồn: Petrotimes
Bình luận
vtcnews.vn