Con trai ông Nguyễn Bá Thanh trúng cử đại biểu HĐND Đà Nẵng

Thời sựThứ Ba, 24/05/2016 05:05:00 +07:00

(VTC News) – Trong danh sách trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 có ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai của ông Nguyễn Bá Thanh.

(VTC News) – Trong danh sách trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 có ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai của ông Nguyễn Bá Thanh.

Chiều 24/5, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng vừa chính thức công bố danh sách trúng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong danh sách các Đại biểu trúng cử, có Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và ông Nguyễn Bá Cảnh – Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng.

Ông Trần Thọ - Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng kiêm Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, có 49/50 đại biểu trúng cử HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong đó, người có số phiếu cao nhất là 88% và thấp nhất là 60-70%. Người có tuổi đời trẻ nhất là bà Lê Thị Minh Thảo (SN 1987) - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước.

Cử tri Đà Nẵng đi bỏ phiếu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cử tri Đà Nẵng đi bỏ phiếu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Thọ cũng cho biết thêm, ngân sách rót về từ Trung ương vẫn như thời điểm bầu cử HĐND hai cấp, trong khi thành phố phải bầu cử 4 cấp từ thành phố, quận, huyện và phường, xã. Nhờ nguồn kinh phí dự trù từ thành phố hỗ trợ hơn 1,6 tỉ đồng cho 538 tổ bầu cử (3 triệu/tổ bầu cử) trên địa bàn, giúp việc bầu cử tiến hành diễn ra thành công, tốt đẹp.

Theo ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử Đà Nẵng, tính đến 19 giờ tối 22/5, có 695.972 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,80 %. Trong đó, khoảng 214.978 người đi bỏ phiếu (đạt tỉ lệ 30,82 %) sau 1 giờ diễn ra cuộc bầu cử. Khu vực có tỉ lệ bầu cao nhất (99,97 %) là quận Cẩm Lệ và nơi tỉ lệ bầu thấp nhất (99,33%) là quận Liên Chiểu.

Ngoài ra, điểm bầu cử số 4 tại phường Vĩnh Trung, Thạc Gián, Chính Gián (quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) là đơn vị duy nhất bầu thiếu 1 Đại biểu HĐND.

Theo luật, cử tri sẽ bầu 3/5 ứng viên lọt danh sách HĐND. Tuy nhiên, chỉ có Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Đại tá Lê Thanh Hải (Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng) là trúng cử ở đơn vị bầu cử số 4.

Được biết, do số lượng bầu quá bán 2/3 Đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử số 4, nên Ủy ban bầu cử Đà Nẵng sẽ không bầu thêm mà giữ nguyên danh sách 49 Đại biểu HĐND thành phố thay vì 50 như dự kiến.

Video: Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử


Nguyễn Na - Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn