Con trai đánh chết bố say xỉn lĩnh án 13 năm tù

Pháp luậtThứ Ba, 20/07/2010 04:53:00 +07:00

(VTC News) - Bức xúc vì bố suốt ngày say xỉn, hai người con cầm gậy và thuổng đuổi đánh. Hậu quả khiến nạn nhân tử vong.

(VTC News) - Sáng nay (20/7), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lữ Văn Hoàn (24 tuổi) ở bản Tạng, xã Tiền Phong (Quế Phong - Nghệ An) 13 năm tù vì tội giết người.


Bị cáo Hoàn đứng trước vành móng ngựa 
Theo diễn biến sự việc tại phiên tòa,  tối ngày 28/1/2010, Lữ Văn Long (trú huyện Quế Phong, Nghệ An) đi uống rượu về đã vác dao đi ra ngoài trong tình trạng say xỉn. Thấy vậy, Lữ Văn Hợi (14 tuổi - con trai Long) sợ bố đi gây chuyện nên đuổi theo gọi bố về nhà  ngủ. Tuy nhiên, không những Long không về mà  còn đánh vào đầu, vung dao dọa chém con.


Hợi bỏ về nhà kể lại toàn bộ sự việc với anh Hoàn (Hoàn là con riêng của vợ, được Long nuôi từ nhỏ - pv). Trước đó, Hoàn vốn bức xúc vì người bố nuôi hàng ngày không chịu làm ăn lại thường xuyên uống rượu về đánh đập vợ con, lời kể của Hợi như "giọt nước tràn ly", Hoàn cầm gậy gỗ và bảo em cầm theo chiếc thuổng theo mình đi tìm bố.

 

Đến nơi, Hợi cầm thuổng đánh vào đầu bố, Hoàn cầm gậy xông vào đánh ông Long túi bụi. Bị hai người con tấn công, ông Long chạy về nhà cầu cứu. Nhưng chạy được đến thềm nhà, ông Long ngã gục xuống đất, máu chảy lênh láng. Ngay sau đó, ông Long được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

 

Kết luận của cơ quan điều tra xác định, nạn nhân chết do cú đập của Hợi. Nhưng lúc phạm tội, đối tượng mới 14 tuổi nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn Lữ Văn Hoàn (24 tuổi) bị tuyên án 13 năm tù vì tội giết người.

 

Giang Nam - Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn