Cơn sốt ''xổ số tỷ đô' lan từ Mỹ sang Canada

Kinh tếChủ Nhật, 17/01/2016 03:41:00 +07:00

Cơn sốt xổ số Powerball, với giải thưởng độc đắc lên tới gâng 1,6 tỷ USD, không chỉ diễn ra trên khắp nước Mỹ mà còn lan sang cả Canada.

Cơn sốt xổ số Powerball, với giải thưởng độc đắc lên tới gâng 1,6 tỷ USD, không chỉ diễn ra trên khắp nước Mỹ mà còn lan sang cả Canada. Nhiều người Canada đã chạy xe qua biên giới và chờ đợi hàng giờ để mua vé số với hi vọng trúng thưởng. Cho tới nay, mới chỉ có chủ nhân 1 giải độc đắc lộ diện.
nhiều người Mỹ mua vé số 
Nick Út, phóng viên ảnh của hãng AP tại Los Angeles, California, (Mỹ) cho biết rất nhiều người Mỹ mua vé số, thậm chí có người chi tới 8.000 USD để mua xổ số. Bản thân ông cũng bỏ 10 USD mua vé số.

Nick nói số tiền gần 1,6 tỷ USD thực sự quá lớn, không thể tưởng tượng nổi. Xổ số Powerball có ở hầu khắp nước Mỹ. Đợt quay thưởng lần này đã tạo nên một cơn sốt. Có người còn gọi điện từ Canada sang nhờ bạn mua giúp vé số.

Giải xổ số Powerball thu ý đông người chơi do điểm thú vị là không chỉ có giải độc đắc mà còn có hàng triệu giải từ nhỏ tới lớn.

Nick cũng mua vé số và chỉ trúng 5 USD. Anh đùa rằng số tiền trúng thưởng không đủ để ăn một bát phở.

Cửa hàng này đã bán ra một trong những chiếc vé trúng giải độc đắc của Powerball. (Ảnh: Facebook Nick Ut) 
Nick Ut đứng trước một cửa hàng 7-Eleven ở thành phố Chino Hills, bang California. Cửa hàng này đã bán ra một trong những chiếc vé trúng giải độc đắc của Powerball. (Ảnh: Facebook Nick Ut)

Nick cho biết, giống nhiều người Mỹ, ông đã theo chương trình quay số trực tiếp trên tivi và rất hồi hộp theo dõi kết quả. "Người trúng giải độc đắc có thể không lộ diện đâu. Nhiều tiền quá cũng nguy hiểm lắm”, ông nói.

“Tôi gặp nhiều may mắn trong cuộc sống rồi. Nhưng biết đâu một ngày nào đó tôi cũng trúng xổ số. Nếu may mắn thì 2 USD cũng trúng”, Nick cho biết, và nói thêm rằng ông hi vọng một ngày nào đó trúng xổ số để về Việt Nam giúp đỡ những trẻ trẻ em nghèo.

Jeff Hodson, giảng viên truyền thông tại thành phố Seatle (bang Washington), cho biết câu chuyện xổ số Powerball đã thống lĩnh truyền thông Mỹ những ngày qua. Do bang Washington gần Canada, nhiều người Canada đã qua biên giới để mua vé số. Một số người cho biết họ phải mất một tiếng rưỡi để đi qua biên giới do số lượng người di chuyển quá đông. Sau đó mọi người phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua vé, và một người còn chi 2.000 USD để mua.

Jeff nói bản thân anh không mua vé số vì xác suất trúng là vô cùng nhỏ. Tuy nhiên, tại khu vực Seattle nơi anh sinh sống đã có một số người trúng giải thưởng 2 triệu USD.

Trong khi đó, anh Khánh Vũ, hiện đang sống ở Ottawa, Canada, cho biết con sốt xổ số Powerball ở Mỹ cũng lan sang Canada. Nhiều người Canada cũng mua vé xố, có người mua trực tuyến, có người đi xe qua biên giới để mua.

Theo anh Vũ, thậm chí có những cửa hàng sang Mỹ mua xổ số về bán kèm với các mặt hàng . Nhờ thế mà các cửa hàng đông nghịt khách, hàng hóa bán rất chạy.

Anh Vũ cho hay anh ở xa quá nên không mua được. Người Canada mua nhiều phần đông là những người sống ở vùng giáp biên.

Anh Vũ nói Canada cũng có xổ số, nhưng giải thưởng không cao như tại Mỹ. Người Mỹ chơi xổ số nhiều hơn người Canada.

Nói về nguyên nhân khiến xổ số Powerball gây sốt, anh Vũ cho biết người dân Bắc Mỹ cũng thường hay đổ về Mỹ để mua vé số, người Mỹ mua nhiều, khách du lịch đến Mỹ cũng thường muốn thử vận may. Đó là lý do vì sao giải Mỹ rất lớn và lên giá trị rất nhanh.

Theo anh Vũ, mỗi lần quay số nếu quay số ko có ai trúng thì toàn bộ số tiền mà mọi người mua vé trong tuần đó (sau khi trừ chi phí và nộp một phần vào quỹ phúc lợi xã hội, thuế...) sẽ được cộng vào giá trị giải thưởng của tuần sau. Giá trị càng cao thì người mua càng nhiều và giá trị giải thưởng càng tăng lên.

Anh Vũ nói phần lớn mọi người chơi xổ số như một hình thức giải trí. “Người ta mua sự may mắn và niềm vui cho bản thân. Ở đây mọi người không gắn kết và quan tâm đến nhau nhiều, vì thế người ta dành nhiều tình yêu cho những con vật cưng và xổ số”.

Giải xổ số Powerball được Hiệp hội xổ số liên bang Mỹ (MUSL), một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo thỏa thuận với các cơ quan xổ số Mỹ, điều phối. Powerball có mặt tại 44 bang và 3 vùng lãnh thổ của Mỹ.

Dãy số trúng thưởng của đợt quay số tối ngày 13/1 (giờ Mỹ) là 4, 8, 19, 27, 34 và số Powerball 10. Giải độc đắc của Powerball tuần này đã tăng lên gần 1,6 tỷ USD sau 19 lần quay liên tiếp không có người chiến thắng. Đây cũng là số tiền thưởng xổ số lớn chưa từng có.
 Cửa hàng này đã bán ra một trong những chiếc vé trúng giải độc đắc của Powerball. (Ảnh: Facebook Nick Ut)
Nick Ut đứng trước một cửa hàng 7-Eleven ở thành phố Chino Hills, bang California. Cửa hàng này đã bán ra một trong những chiếc vé trúng giải độc đắc của Powerball. (Ảnh: Facebook Nick Ut)



Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn