Côn Sơn - Kiếp Bạc mở hội lớn 'hút' hàng vạn khách mỗi ngày

Thời sựThứ Ba, 03/03/2015 07:44:00 +07:00

Nhiều hoạt động lớn sẽ được tổ chức tại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2015 và Kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn (1965-2015).

(VTC News) - Nhiều hoạt động lớn sẽ được tổ chức tại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2015 và Kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn (1965-2015).

Thông tin từ Ban Quản lý Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, Hải Dương), Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2015 và Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Côn Sơn (1965-2015) sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, được UBND tỉnh Hải Dương tổ chức từ ngày 4-7/3 (tức ngày 14-17 tháng Giêng năm Ất Mùi) với điểm nhấn là Lễ kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn và lễ khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc sẽ được tổ chức trọng thể tối ngày 6/3.

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2015 và Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Côn Sơn (1965-2015) sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn - Ảnh MK 

Bên cạnh đó còn có các hoạt động khác như lễ dâng hương, lễ tế trên núi Ngũ Nhạc, lễ giỗ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả; lễ đàn Mông Sơn thí thực, lễ động thổ xây dựng tòa Cửu Phẩm Liên hoa chùa Côn Sơn; khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc Năm 2015 và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian khác.

Ông Nguyễn Khắc Minh - Trưởng ban Quản lý Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết, từ Tết Nguyên đán Ất Mùi đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 1 vạn lượt khách về trẩy hội, có ngày cao điểm lên đến khoảng 3 vạn người. 

Để chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay, ngay từ trước Tết Nguyên đán Ất Mùi, các lực lượng chức năng đã ra quân sắp xếp, bố trí các điểm bày bán hàng hóa, đồ lễ, đồ lưu niệm đúng nơi quy định. 

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đã được tăng cường, đường vào khu vực Đền Kiếp Bạc đã được mở rộng, thông thoáng, khang trang, đảm bảo giao thông thông suốt, tạo thuận lợi cho đồng bào đến dâng hương, lễ hội. 

Vấn nạn ăn xin, ăn mày dọc đường không còn xuất hiện, việc đổi tiền lẻ, chèo kéo khách đã được chấn chỉnh, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý cương quyết. 

“Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho khai mạc lễ hội đã hoàn thành khá chu đáo, đảm bảo văn hóa, văn minh trong hoạt động lễ hội’ - Ông Minh cho biết.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn