Con rể đột nhập nhà bố mẹ vợ trộm vàng bao gái

Pháp luậtThứ Năm, 12/05/2011 01:20:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dụng bố mẹ vợ vợ đi làm xa, Tuấn đã cạy cửa, đột nhập vào nhà “chôm” 5 chỉ vàng, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và bao gái…

(VTC News) - Lợi dụng bố mẹ vợ vợ đi làm xa, Tuấn đã cạy cửa, đột nhập vào nhà “chôm” 5 chỉ vàng, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và bao gái…

Công an huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1990) trú tại thôn Tân Hiệp, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 17h ngày 2/5, Công an huyện Sơn Hòa nhận được tin báo của Công an xã Sơn Hội về việc gia đình ông Lê Mô Long (SN 1968) ở thôn Tân Hiệp, xã Sơn Hội bị kẻ gian đột nhập vào nhà, mở két sắt dưới gầm giường lấy 5 chỉ vàng.

Tại hiện trường, cơ quan công an thấy trong két sắt của ông Long có 2,9 lượng vàng và gần 7 triệu đồng đồng nhưng kẻ trộm chỉ lấy 5 chỉ vàng và đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu bị lục soát. Từ những chi tiết trên và qua sàng lọc các đối tượng khác nhau, cơ quan công an nhận thấy đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1990, trú tại thôn Tân Hiệp, xã Sơn Hội) – con rể ông Long, là khả nghi nhất.

Nguyễn Hữu Tuấn tra tay vào còng sau khi thừa nhận tội lỗi của mình. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra biết được Tuấn đang ẩn náu tại nhà người tình ở huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) nên đã động viên bố mẹ đẻ của Tuấn gọi Tuấn về đầu thú nhằm được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đến 18h ngày 5/5, Tuấn đến Công an huyện Sơn Hòa đầu thú và bị bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận: Sau khi ly thân với vợ là chị Lê Thị Kim Thanh (con gái của ông Long), Tuấn bỏ quê vào Khánh Hòa để lập nghiệp. Ngày 1/5/2011, Tuấn trở về ở nhà bố mẹ đẻ (cách nhà ông Long không xa). Lấy lý do thăm con gái ruột Lê Thị Thanh Trúc (16 tháng tuổi), Tuấn thường hay qua nhà ông Long chơi và bắt đầu để ý két sắt dưới gầm giường.

Đến ngày 2/5/2011, lợi dụng gia đình bố mẹ vợ đi làm rẫy xa, Tuấn đã cạy cửa, đột nhập vào nhà lấy 5 chỉ vàng. Sau đó Tuấn bỏ trốn vào huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) và bán 5 chỉ vàng được gần 19 triệu đồng để tiêu xài cá nhân và bao gái.

Hoàng Vân
Bình luận
vtcnews.vn