Con gái làm phim tiểu sử về huyền thoại Lý Tiểu Long

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 03/03/2015 11:22:00 +07:00

Con gái cưng của Lý Tiểu Long thực hiện dự án phim về người cha huyền thoại sau khi có nhiều phim được cho là không nắm bắt được thần thái của 'rồng châu Á'.

Con gái cưng của Lý Tiểu Long thực hiện dự án phim về người cha huyền thoại sau khi có nhiều phim được cho là không nắm bắt được thần thái của 'rồng châu Á'.

Phim mới về Lý Tiểu Long khiến fan háo hức


Mới đây con gái của Lý Tiểu Long là Lý Hương Ngưng (Shannon Lee) đã công bố dự án phim điện ảnh về cha cô, bộ phim tiểu sử đầu tiên về Lý Tiểu Long được dàn dựng với sự góp mặt của các thành viên trong gia đình ông.
Lý Hương Ngưng chính thức bắt tay dàn dựng dự án phim về người cha huyền thoại.
Lý Hương Ngưng chính thức bắt tay dàn dựng dự án phim về người cha huyền thoại.
Được biết, dự án phim được sản xuất dưới sự hợp tác của hãng phim Bruce Lee Entertainment, hãng giải trí của gia đình Lý Tiểu Long và nhà làm phim gốc Hoa Janet Yang cùng đồng nghiệp Lawrence Grey.

Nữ đạo diễn Janet Yang, Đại sứ văn hóa Trung Hoa và phương Tây được coi là học trò của đạo diễn 'khủng long' Steven Spielberg và Oliver Stone sẽ đảm nhận trọng trách này.

Cô từng thành công với phim The Joy Luck Club và góp công lớn trong việc xây dựng kịch bản phim Dragon: The Bruce Lee Story (1993). Janet được Hollywood Reporter bình chọn là một trong 50 phụ nữ quyền lực nhất của Hollywood năm 2012. Trong khi Grey được biết đến với Hope Springs.

Đây sẽ là bộ phim đầu tiên về Lý Tiểu Long do thành viên trong gia đình ông tham gia sản xuất.
Đây sẽ là bộ phim đầu tiên về Lý Tiểu Long do thành viên trong gia đình ông tham gia sản xuất.  
Chia sẻ về lý do dàn dựng một bộ phim về người cha huyền thoại, Lý Hương Ngưng cho biết, những bộ phim trước đó về Lý Tiểu Long chưa nắm bắt được triết lý và nghệ thuật kungfu của ông.

Vì vậy, để giúp khán giả hiểu một cách thấu đáo về con người Lý Tiểu Long chính là sử dụng  những tư liệu lẫn hiểu biết của thành viên trong gia đình huyền thoại họ Lý để tái tạo một hình ảnh Lý Tiểu Long đầy đủ nhất.

Video Lý Tiểu Long phiên bản Afghanistan:


Lý Hương Ngưng muốn mang tới cho khán giả một bộ phim nắm bắt đầy đủ niềm tin và triết lý nghệ thuật võ học của Lý Tiểu Long.
Lý Hương Ngưng muốn mang tới cho khán giả một bộ phim nắm bắt đầy đủ niềm tin và triết lý nghệ thuật võ học của Lý Tiểu Long.  
'Nhiều người không hề biết rằng cha tôi cũng là một nhà văn và là người sáng tạo ra nghệ thuật, triết học độc đáo.

Đó chính là lý do vì sao chúng tôi muốn cho mọi người thấy đây không chỉ là một phim về hình ảnh Lý Tiểu Long chỉ biết đấu đá mà sâu xa hơn nữa về tính cách con người lẫn niềm tin của ông'
, Lý Hương Ngưng tâm sự.

Hiện tại, khâu kịch bản cũng như tuyển chọn đạo diễn lẫn diễn viên chính vẫn đang trong quá trình triển khai. Tiêu đề phim chưa được tiết lộ và nội dung phim vẫn còn là một ẩn số với người hâm mộ. Nhiều người tự hỏi liệu phim có đề cập đến Lý Quốc Hào (Brandon Lee), con trai quá cố của Lý Tiểu Long hay không?
Liệu trong phim có sự xuất hiện của người anh quá cố Lý Quốc  Hào (trái)?
Liệu trong phim có sự xuất hiện của người anh quá cố Lý Quốc  Hào (trái)?
Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim tiểu sử Dragon: The Bruce Lee Story dựa trên cuốn hồi ký của vợ Lý Tiểu Long là Linda Lee Cadwell vẫn được coi là một dự án phim thể hiện đầy đủ và nắm bắt được triết lý nghệ thuật của Lý hơn cả.

Phim do nam tài tử Jason Scott Lee thủ vai Lý Tiểu Long, nhận được nhiều lời bình có cánh và doanh thu phòng vé đột phá với hơn 63 triệu USD.
Nam tài tử Jason Scott Lee thành công với tạo hình Lý Tiểu Long trong Dragon: The Bruce Lee Story.
Nam tài tử Jason Scott Lee thành công với tạo hình Lý Tiểu Long trong Dragon: The Bruce Lee Story.  
Con gái Lý Tiểu Long và mối duyên với điện ảnh

Lý Hương Ngưng là con gái út của Lý Tiểu Long. Cô chào đời năm 1969 và chịu nỗi đau mất cha khi vừa tròn 4 tuổi. Lý Hương Ngưng là nữ diễn viên, võ sư và một  nữ doanh nhân người Mỹ. Năm 1991 sau khi tốt nghiệp đại học, cô đảm nhận vai trò MC một chương trình truyền hình âm nhạc ở Los Angeles và tham gia nhóm nhạc Medicine.

Năm 1993, sau tai nạn chết người đầy bất ngờ của người anh trai, Lý Hương Ngưng quyết định bỏ tất cả những thứ mình đang có, bắt đầu tập võ với mục tiêu trở thành một diễn viên võ thuật giống như cha và anh trai.
Năm cha qua đời, Lý Hương Ngưng mới tròn 4 tuổi.
Năm cha qua đời, Lý Hương Ngưng mới tròn 4 tuổi.  
Quyết định của Lý Hương Ngưng bị bà Linda phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, Lý Hương Ngưng vẫn kiên định, bởi như cô từng nói với bà Linda:

'Đó là cách con tưởng nhớ cha và anh – những người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời con. Con tin là với sự nỗ lực của con, hình ảnh của cha và trai sẽ sống mãi trong trái tim nhiều khán giả'.


Đến với điện ảnh khi đã 24 tuổi, lại là con gái nên Lý Hương Ngưng đã gặp phải những ánh mắt nghi ngại. Có người còn thẳng thắn:

'Đừng tưởng rằng là con gái của Lý Tiểu Long thì cô có thể trở thành ngôi sao võ thuật!'
. Bỏ ngoài tai tất cả, Lý Hương Ngưng ngày đêm tập luyện võ thuật, được nhiều người bạn của Lý Tiểu Long và anh trai Lý Quốc Hào giúp đỡ.

Sau cái chết của anh trai, Lý Hương Ngưng lao vào học võ thuật và trở thành đả nữ màn ảnh.
Sau cái chết của anh trai, Lý Hương Ngưng lao vào học võ thuật và trở thành đả nữ màn ảnh.  
Năm 1994, Lý Hương Ngưng có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Cage II. Mặc dù mang nhiều hình ảnh Lý Tiểu Long nhưng lực phát đòn của cô yếu, từng bị báo chí chê đánh võ như múa. Dù mạnh mẽ nhưng Lý Hương Ngưng vẫn cảm thấy sốc.

Trong những ngày tồi tệ đó, bên cạnh cô luôn có mặt người bạn trai, họa sĩ Anthony Ian Keasler, tiếp thêm năng lượng tích cực. Tháng 8/1994, sau 5 năm yêu nhau, Hương Ngưng và Keasler kết hôn.
Lý Hương Ngưng luôn tự hào về người cha huyền thoại.
Lý Hương Ngưng luôn tự hào về người cha huyền thoại.
Năm 1997, cô giành được vai nữ chính trong bộ phim High Voltage của đạo diễn Isaac Florentine. Sau đó trở về Hong Kong cộng tác với Hãng phim Gia Hòa, tham gia bộ phim Enter The Eagles do đạo diễn Nguyên Khuê thực hiện, đóng chung với Viên Vịnh Nghi, Trần Tiểu Xuân, Vương Mẫn Đức.

Khi tên tuổi vừa khởi sắc, Lý Hương Ngưng nhận thấy dù có cố gắng cách mấy cũng không thể trở thành một ngôi sao phim hành động, vì màn ảnh không dành chỗ cho những nữ anh hùng.
Tình yêu của cha mẹ dành cho cô con gái Lý Hương Ngưng.
Tình yêu của cha mẹ dành cho cô con gái Lý Hương Ngưng.  
Vì vậy, năm 2002, sau khi hoàn thành tác phẩm She, Me and Her, cô chia tay phim trường, an phận với vai trò làm vợ, làm mẹ.

Suốt từ đó đến nay, Lý Hương Ngưng quản lý Quỹ giáo dục Lý Tiểu Long và Hiệp hội phát triển Tiệt quyền đạo.

Nguồn: Dân Việt

Bình luận
vtcnews.vn