Con đường trở thành đại gia kim cương của Lý Nhã Kỳ

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 20/10/2015 04:03:00 +07:00

Từ một người đẹp dính nhiều scandal khoe ngực khủng và cảnh nóng, Lý Nhã Kỳ bỗng chốc trở thành bà chủ cửa hàng kim cương đẳng cấp cùng gu ăn mặc hàng hiệu

Từ một người đẹp dính nhiều scandal khoe ngực khủng và cảnh nóng, Lý Nhã Kỳ bỗng chốc trở thành bà chủ cửa hàng kim cương đẳng cấp cùng gu ăn mặc hàng hiệu đầy phong cách.

Với việc sở hữu khối tài sản khổng lồ, những mối quan hệ khủng và luôn khoác lên mình những bộ váy áo đắt tiền, Lý Nhã Kỳ được biết đến là một doanh nhân hàng hiệu của showbiz Việt.
lý nhã kỳ
Tuy nhiên, nhìn từ những bước đi đầu tiên của cô ở Vbiz trong những năm qua, nhiều người khó tin rằng cô đã tự mình xây dựng nên một vương quốc hoành tráng cho riêng mình như bây giờ.

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982. Trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam vào năm 2011, Lý Nhã Kỳ là một người mẫu quảng cáo, diễn viên điện ảnh, doanh nhân và là một nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam.

Có lẽ rất ít người quan tâm đến Lý Nhã Kỳ trong vai trò là một diễn viên. Dù từng tham gia đến hơn 15 phim điện ảnh, truyền hình lớn nhỏ và cả 1 vở kịch, nhưng hầu hết các tác phẩm đó đều được rất ít khán giả nhớ đến. Hoặc có nhớ đến thì đó những là scandal phim giả tình thật, ăn mặc phản cảm hay cảnh nóng của người đẹp.
lý nhã kỳ
Vai diễn đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Lý Nhã Kỳ đó chính là vai Diễm Kiều trong phim Kiều nữ và đại gia của đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc. Lý Nhã Kỳ dần tạo được ấn tượng trong lòng khán giả với lối diễn xuất đưa đẩy, moi tiền các đại gia.

Từ đó, những tưởng thành công bắt đầu đến với Lý Nhã Kỳ khi cô có cơ hội diễn xuất trong phim Thượng Hải với sự góp mặt của Châu Nhuận Phát, Củng Lợi và nữ diễn viên Việt Nam Vũ Thu Phương.

Tuy nhiên hóa ra đó chỉ là một lời nổ của Lý Nhã Kỳ mà thôi khi khán giả xem bộ phim ấy phải căng mắt ra mới thấy được hai mỹ nữ Việt Nam xuất hiện chừng... 2 giây trên màn hình, thậm chí không có lời thoại nào.
lý nhã kỳ
Lý Nhã Kỳ dính nghi án phim giả tình thật làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình của nam diễn viên Việt Anh.
Một trong những scandal lớn đầu tiên của Lý Nhã Kỳ đó chính là nghi án phim giả tình thật với bạn diễn Việt Anh. Có nhiều nguồn tin cho rằng Lý Nhã Kỳ chính là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ của gia đình nam diễn viên điển trai. Tuy nhiên cả hai đều phủ nhận và khẳng định chỉ coi nhau là bạn bè.

Lý Nhã Kỳ sau đó tiếp tục gây ra tai tiếng khi tham gia vở kịch sân khấu. Trang phục hở vòng 1 vô cùng phản cảm đã khiến Lý Nhã Kỳ mất điểm trước công chúng dù cho cô thanh minh rằng đây là lỗi của người thiết kế trang phục.
http://phununews.vn/chuyen-gia-tu-van-mix-do-da-phong-cach-cho-ngay-2010-204096.html
Bộ trang phục đầy tai tiếng của Lý Nhã Kỳ trong một vở kịch lịch sử
Tên tuổi của Lý Nhã Kỳ một lần nữa lại được làm nóng không bởi khả năng diễn xuất mà bởi cảnh nóng. Bộ phim Mùa hè lạnh là bộ phim điện ảnh đầu tay của Lý Nhã Kỳ nhưng có lẽ cũng là bộ phim cuối cùng của cô.

Năm 2008, Lý Nhã Kỳ làm đại sứ của một hãng mỹ phẩm trong chương trình gây quỹ giúp đỡ phụ nữ trên toàn thế giới đang chịu cảnh ngược đãi và bạo lực gia đình.

Tháng 6/2009, Lý Nhã Kỳ nhận lời mời làm Đại sứ Operation Smile, một tổ chức phi chính phủ cung cấp dịch vụ y tế và phẫu thuật miễn phí cho trẻ dị tật hở môi, hàm ếch.

Năm 2011 Lý Nhã Kỳ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm vai trò Đại sứ Du lịch của Việt Nam, đến khi đó nhiều người mới biết đến Lý Nhã Kỳ là ai một cách rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, những hoạt động xã hội này cũng không tạo nên nhiều tiếng tăm cho Lý Nhã Kỳ, mà sự nổi tiếng mà người đẹp đang có đa phần là bởi sự giàu có xa hoa, mức độ chịu chơi khó ai sánh kịp cũng như một hằng hà xa số các đồ hàng hiệu đáng giá bằng cả gia tài.
lý nhã kỳ
Biệt thự với màu trắng là chủ đạo của Lý Nhã Kỳ.
Lý Nhã Kỳ từng tiết lộ cô sở hữu một biệt thự rộng, sang trọng với màu trắng chủ đạo và một căn biệt thự hoành tráng nằm ở quận 7, thuộc khu đô thị Him Lam, TP HCM.

Không những sở hữu những biệt thự đẹp và sang trọng, cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ đã chính thức ra mắt công chúng cửa hàng thời trang Lynk vào tháng 3/2013, sau một thời gian ấp ủ về phong cách thời trang cho riêng mình với những sản phẩm thuộc hạng đắt đỏ nhất trên thế giới.
lý nhã kỳ
 Cửa hàng thời trang sang trọng của Lý Nhã Kỳ.
Tọa lạc trên con đường Đồng Khởi, khu mua sắm thuộc hàng đắt đỏ nhất Sài Gòn, cửa hàng thời trang Lynk của Lý Nhã Kỳ nổi lên như một địa điểm quy tụ những dòng sản phẩm thuộc hàng quý hiếm và có giá trị lên đến tiền tỷ.

Mỗi lần xuất hiện, Lý Nhã Kỳ liên tục gây sốc cho dư luận với những bộ cánh hàng hiệu. Có lẽ trong giới showbiz Việt, không có ngôi sao nào xài nhiều hàng hiệu như Lý Nhã Kỳ. Chỉ tính riêng những bộ trang phục (bao gồm phụ kiện) được báo chí nhắc tới, từ tháng 3/2013 tới tháng 10/2013, Lý Nhã Kỳ đã chi khoảng 35 tỷ đồng để mua sắm.

Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ còn sở hữu bộ trang sức có tên Vườn hồng và có giá 10 tỷ đồng.

Trước khi liên hoan phim Cannes diễn ra, Lý Nhã Kỳ đã gây xôn xao khi diện bộ trang sức trị giá 12 tỷ trên thảm đỏ và tất cả các trang phục cô lựa chọn đều thuộc dòng thương hiệu cao cấp trên thế giới. Và quả thật, trong khi các người đẹp khác lựa chọn váy đầm của nhà thiết kế trong nước thì Lý Nhã Kỳ đẳng cấp hơn hẳn với hàng hiệu.
lý nhã kỳ
Lý Nhã Kỳ đã khoác lên người cây hàng hiệu bao gồm váy, kim cương, đồng hồ, ví da ước tính lên tới 12 tỷ đồng.
Theo đó, chiếc váy ren trắng hiệu Chanel của Lý Nhã Kỳ có giá lên tới 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng). Kết hợp với chiếc váy tiền tỷ này, kiều nữ họ Lý còn sử dụng thêm bộ trang sức kim ương vàng trắng có giá lên tới 10 tỷ đồng. Lý Nhã Kỳ sở hữu nhiều kim cương đắt giá.

Không chỉ có khối tài sản khổng lồ, Lý Nhã Kỳ còn có những mối quan hệ khủng với những tỷ phú trên thế giới.
lý nhã kỳ
Lý Nhã Kỳ và mẹ nuôi tỷ phú Alice Chiu.
Người mẹ nuôi đầu tiên mà Lý Nhã Kỳ công bố năm 2009 là bà Alice Chiu, chủ tịch tập đoàn Henyep đồng thời là chủ tịch Quỹ từ thiện quốc tế Sheen Hok. Sau khi công bố mẹ nuôi tỷ phú, thời gian không lâu sau đó, Lý Nhã Kỳ chính thức được bầu là phó chủ tịch quỹ Sheen Hok.

Người mẹ nuôi thứ hai của cô Kỳ là bà Madame Wong – chủ tịch tập đoàn kim cương Enigma nổi tiếng Hong Kong. Bà Madame Wong còn được biết tới là nữ hoàng kim cương tại Hong Kong. Chính vì thế, Lý Nhã Kỳ cũng trở thành chủ nhãn hàng và gương mặt đại diện thương hiệu này tại Việt Nam.
lý nhã kỳ
Người anh nuôi tỷ phú tỷ phú Soofeen Hu.
Lý Nhã Kỳ cũng có nhiều anh nuôi là những người có quyền lực, giàu có. Trong số anh nuôi của cô có tỷ phú Soofeen Hu - một nghệ nhân nổi tiếng người Trung Quốc gốc Myanmar.

Sofeen Hu được xem là ông vua ngọc thế giới, người đã sáng lập ra Viện Bảo tàng những tác phẩm nghệ thuật làm từ ngọc bích tháng 8/2009. Với mối quan hệ này có lẽ người anh nuôi tỷ phú Soofeen Hu cũng phần nào giúp đỡ cho Lý Nhã Kỳ trong việc buôn bán mặt hàng kim cương cao cấp.

Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ còn có một người anh nuôi khác là Chavit Singson - một tỷ phú, doanh nhân, chính trị gia nổi tiếng ở Philippines.
lý nhã kỳ
Anh nuôi Chavit Singson của Lý Nhã Kỳ.
Với xuất thân khá bình thường, nhưng người đẹp lại khoe có quan hệ với nhiều đại gia tầm cỡ, thậm chí còn giới thiệu họ là mẹ nuôi, anh chị nuôi. Tuy nhiên Lý Nhã Kỳ luôn khẳng định, khối tài sản khổng lồ của cô là do một tay cô gây dựng không dựa lưng vào ai cả. Tuy vậy không ít người nghi ngờ tính chân thực của lời khẳng định này.

Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận, để có được thành công và xóa bỏ những tai tiếng trong quá khứ, Lý Nhã Kỳ đã không ngững nỗ lực tạo nên một hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Không chỉ chứng minh bằng sự nghiệp kinh doanh thành công mà cô còn thể hiện qua những hoạt động xã hội tích cực cũng như gu thời trang đẹp mắt và đẳng cấp.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn