Con đường làm giàu của tỷ phú giàu nhất châu Á

Kinh tếThứ Bảy, 28/03/2015 11:45:00 +07:00

Từ một cậu bé nghèo khó, tỷ phú Li Ka-shing đã vươn mình trở thành tỷ phú giàu có nhất khu vực châu Á.

Tỷ phú Li Ka-sing đến Hongkong sinh sống cùng gia đình từ năm 1941.

Tỷ phú Li Ka-sing đến Hongkong sinh sống cùng gia đình từ năm 1941.

Bố của ông qua đời khi Li mới 16 tuổi, ông phải nghỉ học để đi làm ở nhà máy. Nhà máy đó được đặt ở phía Bắc Hongkong nhưng ngày nay không còn thể nhận ra

Bố của ông qua đời khi Li mới 16 tuổi, ông phải nghỉ học để đi làm ở nhà máy. Nhà máy đó được đặt ở phía Bắc Hongkong nhưng ngày nay không còn thể nhận ra

22 tuổi ông thành lập xưởng sản xuất nhựa chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em, hoa nhựa. Năm 30 tuổi, ông bắt đầu kinh doanh bất động sản

22 tuổi ông thành lập xưởng sản xuất nhựa chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em, hoa nhựa. Năm 30 tuổi, ông bắt đầu kinh doanh bất động sản

Năm 1985, ông mua lại Hongkong Electric Holdings là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ với hàng ngàn cửa hàng

Năm 1985, ông mua lại Hongkong Electric Holdings là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ với hàng ngàn cửa hàng

Ông mua lại hãng Hutchison Whampoa vào năm 1979.

Ông mua lại hãng Hutchison Whampoa vào năm 1979.

Hutchison Whampoa hiện có 250.000 nhân viên, hoạt động mở rộng khắp thế giới trong lĩnh vực viễn thông. Ảnh chụp trụ sở của công ty này

Hutchison Whampoa hiện có 250.000 nhân viên, hoạt động mở rộng khắp thế giới trong lĩnh vực viễn thông. Ảnh chụp trụ sở của công ty này

Từng chia sẻ trên Forbes, ông Li cho hay, quan trọng là làm việc chăm chỉ và làm cho lợi nhuận tăng lên

Từng chia sẻ trên Forbes, ông Li cho hay, quan trọng là làm việc chăm chỉ và làm cho lợi nhuận tăng lên

Tòa nhà Central Kong Hong Kong thuộc sở hữu của ông, đây cũng là tòa nhà cao thứ 3 ở thành phố này. Văn phòng của ông nằm trên đỉnh cao nhất

Tòa nhà Central Kong Hong Kong thuộc sở hữu của ông, đây cũng là tòa nhà cao thứ 3 ở thành phố này. Văn phòng của ông nằm trên đỉnh cao nhất

Mặc dù, giàu có như vậy nhưng ông sống giản dị và tiết kiệm. Ông từng chia sẻ chỉ đeo đồng hồ giá 30 bảng (khoảng 640.000 đồng. Ông là người thường xuyên làm từ thiện

Mặc dù, giàu có như vậy nhưng ông sống giản dị và tiết kiệm. Ông từng chia sẻ chỉ đeo đồng hồ giá 30 bảng (khoảng 640.000 đồng. Ông là người thường xuyên làm từ thiện

Ngôi nhà của ông và gia đình đang ở nằm trong khu Deep Water. Con trai ông là Li Tzar-kuoi, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Cheung Kong. Cậu con trai này từng bị bắt cóc năm 1996, sau đó phải trả một khoản tiền chuộc rất lớn

Ngôi nhà của ông và gia đình đang ở nằm trong khu Deep Water. Con trai ông là Li Tzar-kuoi, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Cheung Kong. Cậu con trai này từng bị bắt cóc năm 1996, sau đó phải trả một khoản tiền chuộc rất lớn

Năm 2012, tỷ phú này có 3,1 tỷ USD tài sản, trở thành người giàu thứ 8 thế giới

Năm 2012, tỷ phú này có 3,1 tỷ USD tài sản, trở thành người giàu thứ 8 thế giới

Năm 1985, Hutchison Whampoa đã mua lại nhà điều hành điện thoại O2 của Anh với giá 10,25 tỷ USD

Năm 1985, Hutchison Whampoa đã mua lại nhà điều hành điện thoại O2 của Anh với giá 10,25 tỷ USD

Hiện ông là người đàn ông giàu nhất châu Á và đứng thứ 20 trong số những người giàu nhất thế giới

Hiện ông là người đàn ông giàu nhất châu Á và đứng thứ 20 trong số những người giàu nhất thế giới

Bình luận
vtcnews.vn