Con đường làm giàu của 'cha đẻ' Uber

Kinh tếThứ Ba, 07/07/2015 09:28:00 +07:00

Con đường khởi nghiệp để làm nên Uber hôm nay của ông chủ Kalanick không ph

CEO Uber Travis Kalanick sinh ra ở Northridge, California. Khi còn là một đứa trẻ, tỷ phú này muốn trở thành một điệp viên.

CEO Uber Travis Kalanick sinh ra ở Northridge, California. Khi còn là một đứa trẻ, tỷ phú này muốn trở thành một điệp viên.

Ông Travis đã bắt đầu con đường kinh doanh bằng nghề bán hàng gõ cửa mỗi nhà cho hãng Cutco. 18 tuổi ông lập dịch vụ luyện thi SAT có tên là New Way Academy

Ông Travis đã bắt đầu con đường kinh doanh bằng nghề bán hàng gõ cửa mỗi nhà cho hãng Cutco. 18 tuổi ông lập dịch vụ luyện thi SAT có tên là New Way Academy

Sau đó, ông tới học ngành khoa học máy tính ở Đại học California UCLA

Sau đó, ông tới học ngành khoa học máy tính ở Đại học California UCLA

Nhưng ông đã bỏ học để cùng 2 người bạn Michael Todd và Vince Busam tập trung cho dự án công cụ chia sẻ dữ liệu ngang hàng Scour

Nhưng ông đã bỏ học để cùng 2 người bạn Michael Todd và Vince Busam tập trung cho dự án công cụ chia sẻ dữ liệu ngang hàng Scour

Nhưng một thời gian sau đó, Scour bị kiện vì sử dụng dữ liệu mà không mất tiền. Điều này khiến cho Scour dừng hoạt động

Nhưng một thời gian sau đó, Scour bị kiện vì sử dụng dữ liệu mà không mất tiền. Điều này khiến cho Scour dừng hoạt động

Nhưng sau đó, Kalanick và Todd đã lập công ty Red Swoosh - chuyên về thành lập công ty chia sẻ dữ liệu

Nhưng sau đó, Kalanick và Todd đã lập công ty Red Swoosh - chuyên về thành lập công ty chia sẻ dữ liệu

Tuy nhiên, cơ quan thuế phát hiện công ty này gian lận thuế nộp cho nhân viên. Điều này dẫn đến mâu thuẫn giữa Kalanick và Todd. Tới năm 2009, Akamai mua lại Red Swoosh

Tuy nhiên, cơ quan thuế phát hiện công ty này gian lận thuế nộp cho nhân viên. Điều này dẫn đến mâu thuẫn giữa Kalanick và Todd. Tới năm 2009, Akamai mua lại Red Swoosh

Sau thương vụ này, Kalanick trở thành triệu phú. Ông dành thời gian đi du lịch nhiều nước

Sau thương vụ này, Kalanick trở thành triệu phú. Ông dành thời gian đi du lịch nhiều nước

Năm 2008, tại một hội nghị công nghệ, Kalanick lần đầu đã chia sẻ về ý tưởng Uber như một cách giảm giá taxi

Năm 2008, tại một hội nghị công nghệ, Kalanick lần đầu đã chia sẻ về ý tưởng Uber như một cách giảm giá taxi

Garrett Camp - ông chủ công nghệ trẻ tuổi cùng Kalanick quyết tâm lập nên ứng dụng Uber để hành khách bật lên, chọn xe theo ý muốn

Garrett Camp - ông chủ công nghệ trẻ tuổi cùng Kalanick quyết tâm lập nên ứng dụng Uber để hành khách bật lên, chọn xe theo ý muốn

Ubercab ra mắt ở Sanfrancisco. Danh tiếng của công ty vang xa. Cơ quan chức năng cho rằng Cab trong từ Ubercab nghĩa là taxi nhưng giấy phép không phải liên quan taxi

Ubercab ra mắt ở Sanfrancisco. Danh tiếng của công ty vang xa. Cơ quan chức năng cho rằng Cab trong từ Ubercab nghĩa là taxi nhưng giấy phép không phải liên quan taxi

Garrett Camp khi nhìn thấy dòng tin trên Twitter của Kalanick đã bày tỏ mong muốn trở thành CEO của Uber. Làm một thời gian, Camp trở thành CEO toàn cầu của Uber

Garrett Camp khi nhìn thấy dòng tin trên Twitter của Kalanick đã bày tỏ mong muốn trở thành CEO của Uber. Làm một thời gian, Camp trở thành CEO toàn cầu của Uber

Tháng 5/2011, Uber mở rộng ra Newyork và nhiều thành phố khác ở Mỹ

Tháng 5/2011, Uber mở rộng ra Newyork và nhiều thành phố khác ở Mỹ

Tính từ năm 2011, Uber đã có 30 triệu lượt đi tương ứn hơn 80000 lượt/ngày

Tính từ năm 2011, Uber đã có 30 triệu lượt đi tương ứn hơn 80000 lượt/ngày

Hè năm 2010, Uber huy động được 1,25 triệu USD từ Chris Sacca - người bạn của Kalanick và nhà đồng sáng lập Napster - Shawn Fannin

Hè năm 2010, Uber huy động được 1,25 triệu USD từ Chris Sacca - người bạn của Kalanick và nhà đồng sáng lập Napster - Shawn Fannin

Tháng 12/2014, công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc đầu tư vào Uber

Tháng 12/2014, công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc đầu tư vào Uber

Uber đã huy động được 5,9 tỷ USD tiền đầu tư và được định giá lên đến 41 tỷ USD

Uber đã huy động được 5,9 tỷ USD tiền đầu tư và được định giá lên đến 41 tỷ USD

Uber đã thuê David Plouffe, người chỉ đạo chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 của ông Barack Obama khi bắt đầu mở rộng thị trường

Uber đã thuê David Plouffe, người chỉ đạo chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 của ông Barack Obama khi bắt đầu mở rộng thị trường

Bình luận
vtcnews.vn