Côn đồ lao vào trụ sở ủy ban chém người: Khẩn trương điều tra hung thủ

Pháp luậtThứ Năm, 21/05/2015 07:55:00 +07:00

Chiều 20/5, thượng tá Trần Tiến Đạt - Trưởng Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết, cơ quan công an TP.Biên Hòa đang phối hợp các lực lượng chức năng tiế

(VTC News) - Liên quan đến việc nhóm côn đồ dùng dao lao vào trụ sở ủy ban chém người thương tích, lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa vào cuộc điều tra.

Chiều 20/5, thượng tá Trần Tiến Đạt - Trưởng Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết, cơ quan Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành điều tra xử lý vụ đám côn đồ lao vào trụ sở UBND phường Trung Dũng chém người gây hoang mang dư luận.

"Chúng tôi đã chỉ đạo điều tra làm rõ, kiên quyết xử lý nghiêm nhóm đối tượng côn đồ xem thường pháp luật như thế" - thượng tá Đạt khẳng định.

 Vết máu còn vương vãi tại trụ sở ủy ban phường Trung Dũng. Ảnh: PLO

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 19/5, tại UBND phường Trung Dũng ( đường 30 tháng 4, khu phố 2, phường Trung Dũng TP.Biên Hòa, Đồng Nai) vẫn đang trong giờ làm việc, bất ngờ 1 thanh niên chạy vào ủy ban, dáng vẻ hớt hải, lo sợ.

Lát sau có khoảng 10 nam thanh niên mặt đằng đằng sát khí, trong đó có 4 người tay cầm dao dài 60 cm, đuổi theo vào tận các dãy phòng làm việc tìm kiếm nam thanh niên trốn chạy trước đó. Phát hiện nam thanh niên, các đối tượng côn đồ dùng dao chém tới tấp vào người nạn khiến anh này gục ngã giữa trụ sở ủy ban. Nhiều người chỉ biết đứng nhìn, không dám vào can ngăn.

Tận mắt thấy sự việc, ông Nguyễn Đức Thắng - Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự phường Trung Dũng, vội nhanh chóng chạy tới ôm chặt 1 thanh niên đang cầm dao, các đối tượng khác thấy vậy liền lao vào tấn công ông để giải thoát đồng bọn. Bằng các thế võ nghiệp vụ, ông Thắng lách né được các nhát dao nhóm côn đồ.

Hậu quả, nam thanh niên bị chém khoảng 4-5 vết thương. Nhóm côn đồ sau khi gây án đã bỏ đi trên 3 chiếc xe máy. Nạn nhân cũng tìm cách chạy ra ngoài trên 1 xe máy khác trốn thoát.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tiếp nhận sự việc, lập hồ sơ ban đầu. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa). Quang là thành viên đoàn lân Bảo Vương Đường, sự việc xảy ra là do mâu thuẫn cá nhân.

Nhiều cán bộ ủy ban, dân quân, người dân có mặt chứng kiến vụ truy sát bị một phen thót tim vì sự hành động liều lĩnh mang tính "xã hội đen" của nhóm thanh niên xem thường pháp luật.

Video ngăn chặn nhóm côn đồ hỗn chiến 

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn