Côn đồ đất mỏ nổ súng bắn vỡ tim hai thanh niên

Pháp luậtThứ Ba, 22/11/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Hai thanh niên trẻ được phát hiện bị bắn chết với vết đạn xuyên thấu tim ngay trong khu vực nhà máy nhiệt điện…

(VTC News) – Hai thanh niên trẻ được phát hiện bị bắn chết với vết đạn xuyên thấu tim ngay trong khu vực nhà máy nhiệt điện…

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ việc trên được phát hiện vào sáng 20/11, trong một ngôi nhà tạm khu vực nhà máy nhiệt điện Đông Triều (xã Bình Khê, huyện Đông Triều, Quảng Ninh).

Thông tin điều tra ban đầu, hai thanh niên này bị một nhóm đối tượng dùng súng bắn đạn ghém bắn chết. Danh tính hai nạn nhân được xác định, một tên là Hưng (19 tuổi) ở thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng và Thạch (18 tuổi) ở thị xã Cẩm Phả.

Một số người quanh khu vực cho biết, thời điểm trên có một nhóm đối tượng xông vào trong ngôi nhà tạm, nơi Thạch và Hưng ở, và vài phút thì nghe thấy tiếng súng nổ. Sau đó nhiều người đã phát hiện Thạch và Hưng nằm chết trên vũng máu.

Khám nghiệm tử thi tại hiện trường cho thấy, Hưng và Thạch chết do hai phát đạn bắn thẳng vào tim. Các trinh sát đã thu giữ được nhiều đầu đạn 6 ly loại dùng cho súng Col tự chế. Đến sáng nay 21/11, thi thể 2 nạn nhân đã được CQĐT bàn giao gia đình tiến hành mai táng.

Bước đầu, cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh đã xác định được danh tính 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tùng (SN 1981, trú tại khu dân cư Vinh Quang, thị trấn Mạo Khê), Đặng Trung Hiếu (SN 1987), Phạm Văn Long (SN 1984), Đỗ Văn Mạnh (SN 1990, cùng trú tại khu dân cư Đoàn Kết, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều), Đinh Văn Tường (SN 1984, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí) và Lương Văn Tình (SN
1988, trú tại xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) là nghi can có liên quan đến vụ xả súng.

Theo một cán bộ điều tra, vụ án mạng này xuất phát do tranh chấp nhau từ việc thu mua phế liệu.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với Bộ Công an để điều tra làm rõ.

Hoa Bằng

Bình luận
vtcnews.vn