Côn đồ đập phá chốt trực, tấn công bảo vệ: Lâm 'chó lửa' thừa nhận

Pháp luậtThứ Năm, 28/05/2015 12:45:00 +07:00

Lâm Đức Hòa đã thừa nhận hành vi cố ý đánh người gây thương tích, đồng ý bồi thường những thiệt hại do mình cùng đồng bọn gây ra.

(VTC News) – Lâm Đức Hòa đã thừa nhận hành vi cố ý đánh người gây thương tích, đồng ý bồi thường những thiệt hại do mình cùng đồng bọn gây ra.

Ngày 28/5, trung tá Cao Văn Thúy – Trưởng Công an xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, Long An), cho biết đối tượng Nguyễn Hoàng Lâm (tức "Lâm Đức Hòa" hay "Chó lửa”) – Giám đốc Công ty bảo vệ Lâm Đức Hòa, đã thừa nhận hành vi đánh người của mình.

“Về mặt dân sự, Lâm Đức Hòa đang khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và Công ty Quốc tế SW. Sau đó hồ sơ sẽ được chuyển lên cấp trên điều tra theo thẩm quyền“ – trung tá Thúy nói.

 Nạn nhân Trần Văn Bốn bị Lâm Đức Hòa đánh thương tích. Ảnh: Phan Cường

Tại cơ quan công an, Lâm thừa nhận một mình trực tiếp thực hiện hành vi đánh anh Trần Văn Bốn (sinh năm 1979, quê Vĩnh Phúc) là nhân viên Công ty bảo vệ Nam Thiên Long (quận 6, TP.HCM). Nhóm Lâm Đức Hòa có 3-4 đối tượng đi xe máy dùng gạch ống, cây gậy, cuốc cào đá đến Công ty SW đánh các nhân viên bảo vệ Nam Thiên Long,  phá nát nhiều cửa kính, đồ đạc… Hung khí gây án đã được cơ quan công an thu giữ.

Về thông tin Lâm Đức Hòa trước đây đã từng 2 lần dùng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su bắn gây thương tích người dân, trung tá Thúy cho biết, do mình mới điều chuyển về quản lý địa bàn xã Đức Lập Hạ nên chưa nắm rõ, tuy nhiên sẽ cho điều tra làm rõ thông tin phản ảnh nói trên.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng - Giám đốc Công ty CP bảo vệ Nam Thiên Long, khẳng định quyết tâm làm rõ vụ việc đến cùng để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân viên Công ty Nam Thiên Long.

“Chúng tôi đang làm đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý hành vi của Lâm Đức Hòa về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản công ty, cấu kết băng nhóm, chủ mưu, côn đồ, dùng hung khí” – ông Tùng nói.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 11/5, Lâm Đức Hòa cùng nhiều thanh niên lao vào đánh các bảo vệ Công ty Nam Thiên Long đang trực bảo vệ mục tiêu tại Công ty TNHH Quốc tế SW (thuộc KCN Long Hưng, Đức Hòa, Long An), dùng cây gậy, gạch đá đập phá đồ đạc, giấy tờ, nhiều cửa kính công ty SW vỡ nát.

Nạn nhân Trần Văn Bốn bị đánh gãy 6 răng, môi trên rách khâu hàng chục mũi, ngực, chân, bắp tay bị chấn thương. Hai đồng nghiệp của anh Bốn thấy tình hình nguy hiểm nên đã bỏ trốn, may mắn thoát nạn. 

Được biết, trước khi ra tay hành động, Lâm Đức Hòa đã chặn xe dùng lời lẽ đe dọa các nhân viên bảo vệ Nam Thiên Long, "nếu còn bảo vệ mục tiêu trong KCN Long Hưng sẽ bị đánh". Thấy nhân viên Nam Thiên Long không phục tùng lời nói của mình, vài ngày sau, Lâm kéo đồng bọn đến Công ty SW gây ra vụ việc.

Video ngăn chặn nhóm côn đồ hỗn chiến  

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn