Côn đồ đại náo làng quê ở Hải Dương: Khởi tố 4 vụ án để điều tra

Pháp luậtThứ Hai, 29/06/2015 03:31:00 +07:00

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố 4 vụ án liên quan đến các nhóm côn đồ đại náo làng quê ở Kinh Môn hồi cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua.

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố 4 vụ án liên quan đến các nhóm côn đồ đại náo làng quê ở Kinh Môn xảy ra thời gian vừa qua.

Liên quan đến các nhóm côn đồ đại náo làng quê ở huyện Kinh Môn (Hải Dương) hồi cuối tháng 5, đầu tháng 6/2015 vừa qua, trưa nay (29/6), trao đổi với PV VTC News, Thượng tá Đỗ Long Vân - Trưởng phòng Tham mưu, kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ danh tính của 3 nhóm đối tượng có liên quan, đồng thời ra quyết định khởi tố 4 vụ án để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ba nhóm côn đồ đại náo làng quê ở Hải Dương đã được cơ quan Công an làm rõ 

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) - Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kinh Môn; Công an thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều; Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) cùng Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng)…áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh làm rõ được 3 nhóm đối tượng sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm gây án, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, hoạt động manh động liều lĩnh.

Nhóm đối tượng thứ nhất do Trương Văn Đức (tức Đức “quạt”), 41 tuổi, trú tại khu 6, thị trấn Phú Thứ (Kinh Môn, Hải Dương) cầm đầu, cùng với 6 ‘đàn em’, trong đó có 2 đối tượng đã có 2 tiền án, đều trú tại huyện Kinh Môn.

Nhóm thứ hai do Trần Thành Đạt, 22 tuổi (ở huyện Đông Triều, Quảng Ninh) cầm đầu, cùng với Nguyễn Xuân Biển (20 tuổi) và một số đối tượng khác cùng ở Quảng Ninh;

Nhóm thứ ba do Vũ Thế Thiện (21 tuổi, đối tượng có 2 tiền án, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) cầm đầu và 5 ‘đàn em” khác.

Video nạn nhân kể phút kinh hoàng côn đồ truy sát ở Kinh Môn  
Con dâu thuê côn đồ dằn mặt nhà chồng

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định, đối tượng chủ mưu trong vụ truy sát người dân tại nhà là Phạm Thị Bảng, con dâu ông Trần Minh Đố, SN 1952, trú tại thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh (Kinh Môn, Hải Dương).

Bảng từng có một đời chồng, sau khi ly hôn, Bảng kết hôn với anh Trần Văn Dũng (39 tuổi, con trai ông Đố) và ở rể bên gia đình vợ. Một thời gian sinh sống, cả hai tích cóp được một ít vốn liếng rồi mua một căn nhà.

Quá trình này, Dũng nghi ngờ sự thiếu chung thủy của Bảng, giữa hai vợ chồng vì thế nảy sinh mâu thuẫn. Dũng sau đó chuyển về nhà bố đẻ, lợi dụng điều này, Bảng tự ý bán căn nhà trên.

Ngày 31/5, Bảng thuê nhóm đối tượng do Trần Văn Đức (41 tuổi); nhóm đối tượng do Trần Thành Đạt (23 tuổi, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Vũ Thế Thiện (31 tuổi, ở Thủy Nguyên) đến nhà ông Đố để dằn mặt anh Dũng.

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, các đối tượng trên dùng dao phớ, súng, kiếm xông vào nhà anh Đố. Anh Dũng ở trong nhà phát hiện bỏ chạy thì các đối tượng nhằm vào ông Đố.

Chúng kéo ông Đố ra ngoài sân, dùng súng đe dọa, dùng kiếm chém gây thương tích cho ông Đố. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đập phá đồ đạc, tài sản của ông Đố. 

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và tổ chức truy bắt các đối tượng tham gia gây án. 
Ông Trần Minh Đố bị chúng chém trọng thương phải nhập viện  

Vác kiếm đi đòi nợ

Khoảng 21h, ngày 31/5 tại phố Phúc Lâm, thị trấn Kinh Môn, anh Vũ Trường Giang, SN 1975 (trú tại thị trấn Kinh Môn) bị 3 đối tượng dùng dao chém vào vùng cổ, cẳng tay.

Trong lúc xảy ra xô xát, ông Vũ Minh Sơn, SN 1940 (bố anh Giang) ra can ngăn liền bị một đối tượng cầm gạch đập vào đầu, khiến ông Sơn phải đi cấp cứu tại Viện Quân y 7 (Hải Dương); anh Giang được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội). Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền.

Công an huyện Kinh Môn phối hợp với Phòng PC 45 - Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tùng (24 tuổi, trú tại khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn).

Video vụ truy sát kinh hoàng ở Kinh Môn (Hải Dương) qua lời kể nhân chứng

Côn đồ đánh, chém cán bộ công an huyện    

Sau đó 3 ngày, khoảng 22h, ngày 3/6, tại quán hàng tạp hóa của anh Đỗ Văn Mười, SN 1973 (khu Lưu Hạ, thị trấn Kinh Môn), anh Nguyễn Văn Thọ, SN 1979, cán bộ điều tra - Công an huyện Kinh Môn (không trong ca trực) đang ngồi uống bia với 5 người bạn, bị Phạm Văn Tuyến, SN 1987 (thôn Châu Xá, xã Duy Tân, Kinh Môn) cùng Nguyễn Thắng Thiện, SN 1994 (xã Hiệp Sơn, Kinh Môn) cùng 4 đối tượng (chưa xác định được danh tính) dùng tuýp sắt, kiếm lao vào đánh, chém, khiến anh Thọ bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an).

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. Vụ án này, cơ quan CSĐT tiến hành khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tuyến về tội cố ý gây thương tích đồng thời ra lệnh truy nã đối với các đối tượng trên.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng làm rõ một vụ cố ý gây thương tích tại thị trấn Kinh Môn. Vụ án xảy ra ngày 2/6, tại thị trấn Kinh Môn, nguyên nhân cũng bắt nguồn từ các mâu thuẫn cá nhân giữa hai nhóm thanh niên.

Các vụ án trên, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, đang tiếp tục củng cố chứng cứ, truy bắt các đối tượng gây án.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn