Con đâm cha thủng gan vì bênh mẹ

Pháp luậtThứ Bảy, 28/02/2015 07:46:00 +07:00

Thấy cha đánh đập mẹ và em, Thương rút dao đâm ông Nhờ trọng thương, nạn nhân phải cắt bỏ quả thận bị đứt đôi và thủng gan

Thấy cha đánh đập mẹ và em, Thương rút dao đâm ông Nhờ trọng thương, nạn nhân phải cắt bỏ quả thận bị đứt đôi và thủng gan nhưng gia đình không nhờ công an can thiệp.

Chiều 27/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục điều trị cho ông Trần Văn Nhờ ở xã Định Thành, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) sau ca phẫu thuật khâu vết thương sâu ở gan và cắt bỏ một quả thận bị đứt đôi. Ba ngày trước người đàn ông 45 tuổi này bị con trai 19 tuổi là Trần Văn Thương đâm trọng thương.

"Nạn nhân nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, huyết áp thấp, bị đâm 2 nhát, tính mạng nguy kịch. Sau 2 giờ phẫu thuật mới giành được mạng sống bằng cách cắt bỏ quả thận đứt đôi, khâu gan cầm máu", một bác sĩ cho biết.

Theo cơ quan điều tra, chiều mồng 6 Tết gia đình ông Nhờ tổ chức tiệc nhậu, cha con cùng tham gia. Nhậu xong, ông Nhờ cãi nhau với bà Huỳnh Thị Chi rồi đánh đập người vợ này với đứa con gái.

Bênh mẹ và em, Thương rút dao đâm cha. Nhà chức trách đến làm việc nhưng gia đình này bất hợp tác, cho rằng chuyện nội bộ. Cơ quan điều tra lập biên bản sự việc, chờ ông Nhờ bình phục sẽ xử lý tiếp.

Nguồn: Việt Tường(Zing)
Bình luận
vtcnews.vn