Có nên giải cứu cha con 'người rừng'?

VideoThứ Hai, 12/08/2013 01:06:00 +07:00

(VTC News)- Nhiều ý kiến cho rằng trở về với xã hội văn minh không hẳn đã là tốt cho hai cha con 'người rừng'.

(VTC News)- Nhiều ý kiến cho rằng trở về với xã hội văn minh không hẳn đã là tốt cho hai cha con 'người rừng'.
Những ngày gần đây,báo chí trong nước và thậm chí là quốc tế đều quan tâm đến câu chuyện của 2 cha con người rừng ở Tây Trà, Quảng Ngãi trở về cuộc sống đời thường sau 40 năm sống trong rừng sâu, biệt lập với nền văn minh nhân loại. 
Người cha Hồ Văn Thanh năm nay đã 82 tuổi, còn người con Hồ Văn Lang năm nay đã 41 tuổi. Cuộc giải cứu 2 cha con người rừng, nhìn nhận ở một góc độ nào đó là 1 việc làm nhân đạo vì đã giúp họ trở về với cuộc sống đời thường, về với xã hội loài người. 
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, trở về với xã hội văn minh không hẳn đã là tốt cho họ khi mà 2 cha con đã sống khỏe mạnh và tự biết cách tìm kế sinh nhai, thích ứng với cuộc sống giữa thiên nhiên.
Xem clip:

Nguồn: VTC14

Thuỳ Chi

Bình luận
vtcnews.vn