Cô giáo lừa chạy việc chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Tư, 09/12/2015 08:40:00 +07:00

Công an tỉnh Kon Tum đã quyết định tạm giam và khởi tố đối với bà Nguyễn Thị Du về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(VTC News) - Cô giáo mầm non phao tin có nhiều mối quan hệ cấp tỉnh, lừa chạy việc nhiều người chiếm đoạt cả tỷ đồng.

Ngày 8/12, Công an tỉnh Kon Tum đã quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Du (37 tuổi, trú tại Tổ 4, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 6/2013, bà Du do nợ nần nhiều, nên đã phao tin có nhiều mối quan hệ và người thân cấp tỉnh, để chạy việc vào làm công chức Nhà Nước. Bà Du hiện là giáo viên mầm non Họa Mi trên huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, nên được mọi người tin tưởng giao hồ sơ xin việc và số tiền cọc.
Công an đọc quyết định khởi tố bị can với cô giáo mầm non lừa đảo.

Từ khoảng thời gian đó cho đến tháng 10/2015, do bà Du không giữ đúng lời hứa và liên tục khất hẹn để trả lại tiền, nên mọi người đã gửi đơn tố cáo lên Công an.

Sau khi tiếp nhận các đơn tố giác, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Kon Tum đã tiến hành điều tra, xác minh. Tại cơ quan điều tra, bà Du đã khai nhận tòan bộ hành vi chiếm đoạt với số tiền hơn 1 tỷ 650 triệu đồng của nhiều người nhờ nhu cầu xin việc vào các cơ quan hành chính sự nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Hiện vụ việc, đang được cơ quan công an tỉnh Kon Tum mở rộng điều tra.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn