Cô gái trẻ mắc bệnh vẩy nến vẫn tự tin diện bikini

Sức khỏeChủ Nhật, 24/05/2015 07:45:00 +07:00

(VTC News) – Sau 20 năm sống khép kín và luôn mặc quần áo dài vì mặc cảm căn bệnh vẩy nên, cô gái Emma Jarvis đã tự tin mặc bikini nhờ tình yêu mới.

Năm 7 tuổi, Emma Jarvis đã mắc căn bệnh vẩy nến với rất nhiều nốt đỏ nổi khắp cơ thể. Emma luôn mặc quần dài và áo dài tay ngay cả vào mùa hè. Gia đình Emma bắt đầu tìm các liệu pháp để chữa trị cho cô bé.

Năm 7 tuổi, Emma Jarvis đã mắc căn bệnh vẩy nến với rất nhiều nốt đỏ nổi khắp cơ thể. Emma luôn mặc quần dài và áo dài tay ngay cả vào mùa hè. Gia đình Emma bắt đầu tìm các liệu pháp để chữa trị cho cô bé.

Khi Emma 18 tuổi, cô tìm đến liệu pháp trị bệnh bằng ánh sáng và căn bệnh vẩy nến bắt đầu được kiểm soát.

Khi Emma 18 tuổi, cô tìm đến liệu pháp trị bệnh bằng ánh sáng và căn bệnh vẩy nến bắt đầu được kiểm soát.

Nhưng đến cuối năm 2013, Emma lại rơi vào tuyệt vọng khi bệnh vẩy nến lại tiếp tục lan rộng khiến các mảng đỏ nổi khắp cơ thể cô.

Nhưng đến cuối năm 2013, Emma lại rơi vào tuyệt vọng khi bệnh vẩy nến lại tiếp tục lan rộng khiến các mảng đỏ nổi khắp cơ thể cô.

Từ đó, Emma khép mình sau lớp trang điểm và những bộ trang phục che kín toàn thân. Cô sống khép kín, ngại tiếp xúc với mọi người, đặc biệt nam giới.

Từ đó, Emma khép mình sau lớp trang điểm và những bộ trang phục che kín toàn thân. Cô sống khép kín, ngại tiếp xúc với mọi người, đặc biệt nam giới.

Vào 11/2014, khi bắt đầu hẹn hò với Matthew Rose (một đồng nghiệp cũ), Emma đã lấy lại được niềm vui trong cuộc sống và cảm thấy tự tin hơn.

Vào 11/2014, khi bắt đầu hẹn hò với Matthew Rose (một đồng nghiệp cũ), Emma đã lấy lại được niềm vui trong cuộc sống và cảm thấy tự tin hơn.

Cũng nhờ tình yêu và sự động viên của người yêu, Emma đã không để ý đến những ánh mắt tò mò của người xung quanh để diện quần short, áo hai dây, kể cả bikini.

Cũng nhờ tình yêu và sự động viên của người yêu, Emma đã không để ý đến những ánh mắt tò mò của người xung quanh để diện quần short, áo hai dây, kể cả bikini.

Emma rất hạnh phúc vì người bạn trai luôn bên cạnh: ‘Bây giờ, tôi cảm thấy tuyệt vời về bản thân mình. Tôi mặc bikini trên bãi biển và không quan tâm người khác nghĩ gì’.

Emma rất hạnh phúc vì người bạn trai luôn bên cạnh: ‘Bây giờ, tôi cảm thấy tuyệt vời về bản thân mình. Tôi mặc bikini trên bãi biển và không quan tâm người khác nghĩ gì’.

Trên thế giới, hiện có 125 triệu người mắc bệnh vẩy nến, chiếm 3% dân số toàn cầu. Tuy bệnh không nguy hiểm tính mạng, không lây nhiễm nhưng gây nên những mảng da màu đỏ, bong tróc, bề mặt có vảy trắng ảnh hưởng đến đời sống của người bệnh.

Trên thế giới, hiện có 125 triệu người mắc bệnh vẩy nến, chiếm 3% dân số toàn cầu. Tuy bệnh không nguy hiểm tính mạng, không lây nhiễm nhưng gây nên những mảng da màu đỏ, bong tróc, bề mặt có vảy trắng ảnh hưởng đến đời sống của người bệnh.

Bình luận
vtcnews.vn