Cô gái trẻ làm dậy sóng ngành xuất bản thế giới

Giáo dụcThứ Sáu, 06/03/2015 01:22:00 +07:00

Cuốn sách tranh tô màu dành cho người lớn của nữ tác giả Anh Johanna Basford đã bán được hơn 1 triệu bản khắp thế giới và được dịch ra 14 thứ tiếng

Cô gái trẻ xinh xắn đến từ Aberdeenshire, Anh, bắt đầu vẽ hình minh họa bằng tay như một cách để giải trí từ năm 2013.

Cô gái trẻ xinh xắn đến từ Aberdeenshire, Anh, bắt đầu vẽ hình minh họa bằng tay như một cách để giải trí từ năm 2013.

Điều Johanna không ngờ là cách giải trí này lại đem đến cho cô danh tiếng và nguồn thu khổng lồ. Cuốn sách tranh tô màu dành cho người lớn đầu tiên của Johanna mang tên Secret Garden - Khu vườn bí ẩn.

Điều Johanna không ngờ là cách giải trí này lại đem đến cho cô danh tiếng và nguồn thu khổng lồ. Cuốn sách tranh tô màu dành cho người lớn đầu tiên của Johanna mang tên Secret Garden - Khu vườn bí ẩn.

Một bức hình tuyệt đẹp sau khi được Johanna tỉ mẩn tô màu. Với cô, vẽ tranh trên máy tính có cảm giác lạnh giá và vô hồn, còn vẽ bằng tay có thể tạo nên nguồn năng lượng lớn lao và cá tính cho từng nét vẽ.

Một bức hình tuyệt đẹp sau khi được Johanna tỉ mẩn tô màu. Với cô, vẽ tranh trên máy tính có cảm giác lạnh giá và vô hồn, còn vẽ bằng tay có thể tạo nên nguồn năng lượng lớn lao và cá tính cho từng nét vẽ.

Cuốn sách đã bán được hơn 1 triệu bản trên khắp thế giới. Riêng tại Paris, nó đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất, vượt qua các cuốn sách dạy nấu ăn vốn luôn được ưa thích ở đây và được giới trẻ kinh đô ánh sáng đổ xô đi mua.

Cuốn sách đã bán được hơn 1 triệu bản trên khắp thế giới. Riêng tại Paris, nó đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất, vượt qua các cuốn sách dạy nấu ăn vốn luôn được ưa thích ở đây và được giới trẻ kinh đô ánh sáng đổ xô đi mua.

Không chỉ dừng lại ở đó, những hình vẽ bằng tay đầy sức hút của Johanna giờ đây còn được vô số nhãn hiệu danh tiếng sử dụng, trong đó có Absolut Vodka, Sony, Nike, Smart Car và Tate Modern.

Không chỉ dừng lại ở đó, những hình vẽ bằng tay đầy sức hút của Johanna giờ đây còn được vô số nhãn hiệu danh tiếng sử dụng, trong đó có Absolut Vodka, Sony, Nike, Smart Car và Tate Modern.

Blog và trang web của Johnna cũng đăng tải nhiều hình minh họa dễ thương và tinh tế để độc giả có thể thoải mái tô màu.

Blog và trang web của Johnna cũng đăng tải nhiều hình minh họa dễ thương và tinh tế để độc giả có thể thoải mái tô màu.

Tiếp nối thành công của cuốn sách tranh tô màu đầu tiên, Johanna đang sáng tạo cuốn thứ hai mang tên Enchanted Forest: An Inky Quest & Colouring Book gồm 60 hình vẽ khác.

Tiếp nối thành công của cuốn sách tranh tô màu đầu tiên, Johanna đang sáng tạo cuốn thứ hai mang tên Enchanted Forest: An Inky Quest & Colouring Book gồm 60 hình vẽ khác.

Johanna chia sẻ, cuốn sách thứ hai được lấy cảm hứng từ những chuyến về thăm ông bà từ thuở ấu thơ của cô và khu rừng quanh Isle of Arran ở Ayshire.

Johanna chia sẻ, cuốn sách thứ hai được lấy cảm hứng từ những chuyến về thăm ông bà từ thuở ấu thơ của cô và khu rừng quanh Isle of Arran ở Ayshire.

Đối với Johanna, những cánh rừng thật hoang dã, thật khó đoán trước và đôi khi khiến người ta sợ hãi. Nhưng cô yêu cái cách mà trẻ con nhìn ngắm thế giới. Như thể qua một lăng kính kỳ diệu có thể biến những thứ bình thường trở nên màu nhiệm.

Đối với Johanna, những cánh rừng thật hoang dã, thật khó đoán trước và đôi khi khiến người ta sợ hãi. Nhưng cô yêu cái cách mà trẻ con nhìn ngắm thế giới. Như thể qua một lăng kính kỳ diệu có thể biến những thứ bình thường trở nên màu nhiệm.

Đó cũng chính là cách Johanna tạo nên Khu rừng màu nhiệm. Giữa mỗi khu rừng là một lâu đài mầu nhiệm, mỗi bụi cây là một ngôi nhà nhỏ bí ẩn và những dòng sông thì đổ vào các hang động chứa đầy châu báu.

Đó cũng chính là cách Johanna tạo nên Khu rừng màu nhiệm. Giữa mỗi khu rừng là một lâu đài mầu nhiệm, mỗi bụi cây là một ngôi nhà nhỏ bí ẩn và những dòng sông thì đổ vào các hang động chứa đầy châu báu.

Không chỉ tô màu, độc giả của cuốn sách tranh thứ hai còn được khám phá những thứ kỳ diệu ẩn giấu trong khu rừng - đó là những loài chim, con thú, hoa dại, những châu ngọc, chìa khóa và rương kho báu.

Không chỉ tô màu, độc giả của cuốn sách tranh thứ hai còn được khám phá những thứ kỳ diệu ẩn giấu trong khu rừng - đó là những loài chim, con thú, hoa dại, những châu ngọc, chìa khóa và rương kho báu.

Bình luận
vtcnews.vn