Cô gái trẻ chỉ nặng 18kg do mắc chứng biếng ăn

Sức khỏeChủ Nhật, 24/05/2015 10:41:00 +07:00

(VTC News) - Một cô gái trẻ người Mỹ cao 1m70 m nhưng chỉ nặng có hơn 18kg do mắc chứng biếng ăn suốt 10 năm qua.

Rachael Farrokh (37 tuổi) sống tại California (Mỹ) mắc căn bệnh biếng ăn suốt 10 năm qua khiến sức khỏe giảm sút cùng với nó là chỉ số cân nặng thụt giảm nghiêm trọng. Cô cao 1m70 nhưng chỉ nặng 18kg.

Rachael Farrokh (37 tuổi) sống tại California (Mỹ) mắc căn bệnh biếng ăn suốt 10 năm qua khiến sức khỏe giảm sút cùng với nó là chỉ số cân nặng thụt giảm nghiêm trọng. Cô cao 1m70 nhưng chỉ nặng 18kg.

Hiện tại bệnh của Rachael Farrokh càng nguy kịch, sức khỏe giảm rõ rệt, hơi thở cũng yếu đi, và không thể đi ra khỏi nhà. Các bệnh viện địa phương đã từ chối tiếp tục điều trị cho cô vì không còn hy vọng .

Hiện tại bệnh của Rachael Farrokh càng nguy kịch, sức khỏe giảm rõ rệt, hơi thở cũng yếu đi, và không thể đi ra khỏi nhà. Các bệnh viện địa phương đã từ chối tiếp tục điều trị cho cô vì không còn hy vọng .

May mắn, bên cạnh Rachael luôn người chồng Ron Edmondson. Từ khi Rachael bị bệnh, Ron đã nghỉ làm và dành toàn bộ thời gian chăm sóc vợ và không rời cô nửa bước.

May mắn, bên cạnh Rachael luôn người chồng Ron Edmondson. Từ khi Rachael bị bệnh, Ron đã nghỉ làm và dành toàn bộ thời gian chăm sóc vợ và không rời cô nửa bước.

Giờ đây tất cả mọi sinh hoạt cô đều cần đến sự giúp đỡ của chồng.

Giờ đây tất cả mọi sinh hoạt cô đều cần đến sự giúp đỡ của chồng.

Trước đó, cặp đôi này gặp nhau khi Rachael chưa mắc bệnh, vẫn xinh đẹp, hoạt bát và khoẻ mạnh. Lúc đó, Ron đang là huấn luyện viên tại một phòng tập gym.

Trước đó, cặp đôi này gặp nhau khi Rachael chưa mắc bệnh, vẫn xinh đẹp, hoạt bát và khoẻ mạnh. Lúc đó, Ron đang là huấn luyện viên tại một phòng tập gym.

Nhưng một thời gian sau, Rachael mắc chứng rối loạn ăn uống gây nên chứng tụ máu, phù nề, đau tim, suy giảm chức năng thận và gan nên Rachael phải truyền máu nhiều lần.

Nhưng một thời gian sau, Rachael mắc chứng rối loạn ăn uống gây nên chứng tụ máu, phù nề, đau tim, suy giảm chức năng thận và gan nên Rachael phải truyền máu nhiều lần.

Rod cho biết: ‘Nhiều người vẫn chủ quan và cho rằng nếu gầy chỉ cần ăn nhiều thì sẽ trở lại bình thường. Thực tế, nhiều người nhịn ăn để giữ dáng cho gầy hơn là đang làm tổn thương cơ thể, cố gắng khiến sức khỏe mình suy giảm. Nếu chúng ta bỏ qua nó chúng ta sẽ để mất người thân yêu của mình. Tôi không muốn số phận vợ tôi sẽ bị như vậy’.

Rod cho biết: ‘Nhiều người vẫn chủ quan và cho rằng nếu gầy chỉ cần ăn nhiều thì sẽ trở lại bình thường. Thực tế, nhiều người nhịn ăn để giữ dáng cho gầy hơn là đang làm tổn thương cơ thể, cố gắng khiến sức khỏe mình suy giảm. Nếu chúng ta bỏ qua nó chúng ta sẽ để mất người thân yêu của mình. Tôi không muốn số phận vợ tôi sẽ bị như vậy’.

Rod chia sẻ rằng vợ anh cần được điều trị đặc biệt và hiện chỉ có duy nhất một bệnh viện ở Mỹ chuyên chữa trị cho người mắc bệnh này bởi nó rất khó xử lý.

Rod chia sẻ rằng vợ anh cần được điều trị đặc biệt và hiện chỉ có duy nhất một bệnh viện ở Mỹ chuyên chữa trị cho người mắc bệnh này bởi nó rất khó xử lý.

Rod và Rachael đang phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của cộng đồng khi phải chống chọi với căn bệnh biếng ăn.

Rod và Rachael đang phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của cộng đồng khi phải chống chọi với căn bệnh biếng ăn.

Bình luận
vtcnews.vn