Có chuyện "1000 tấn vàng, 5 tỷ USD" trong dân?

Kinh tếThứ Ba, 23/11/2010 12:08:00 +07:00

(VTC News) - Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu vừa có văn bản trả lời ĐBQH về thắc mắc xoay quanh thông tin có khoảng 1000 tấn vàng, 5 tỷ USD nằm trong dân.

(VTC News) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu vừa có văn bản trả lời ĐBQH về thắc mắc xoay quanh thông tin có khoảng 1000 tấn vàng và khoảng 5 tỷ USD nằm trong dân.

 

Không có biểu hiện dân rút tiền gửi để mua vàng, ngoại tệ

 

Trong văn bản trả lời chất vấn của ĐB Hoàng Thị Hảo (Hải Dương), Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Giàu cho biết, tính đến ngày 15/10/2010, số dư tiền gửi tiết kiệm VND của dân cư tăng 0,64% (5.400 tỷ đồng) so với cuối tháng 9/2010.

 

 

“Với số liệu trên và qua theo dõi diễn biến thị trường 15 ngày đầu tháng 10/2010, không có biểu hiện dân cư rút tiền gửi từ hệ thống ngân hàng thương mại để mua vàng và ngoại tệ”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu khẳng định.

 

Liên quan đến câu hỏi của ĐB này về việc thực sư thông tin “có khoảng 1000 tấn vàng và khoảng 5 tỷ USD nằm trong dân”, Thống đốc Ngân hàng dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Nhà nước về diễn biến xuất nhập khẩu vàng từ năm 1998 đến tháng 9/2010 mà không đưa ra bình luận nào. Bảng số liệu cho thấy, từ 1998 – 9/2010, số vàng nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu là 71 tấn. Cụ thể, vàng nhập khẩu là 339,86 tấn, xuất khẩu là 268,86 tấn.

 

Trước đó, trao đổi với báo giới ngày 9/11 liên quan đến thông tin cho rằng Hội đồng Vàng Thế giới dự đoán trữ lượng vàng trong dân của Việt Nam lên tới 1.000 tấn, Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Giàu quả quyết Việt Nam chưa bao giờ có số liệu thống kê số vàng tồn trong dân, đồng thời cho biết, thời gian tới khi xây dựng Nghị định quản lý vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ có số liệu thông qua xuất, nhập khẩu vàng chính thức.

 

Dự báo khó khăn vì biến động tài chính, tiền tệ khó lường

 

Khẳng định công tác dự báo về tiền tệ, ngân hàng đã đạt được một số kết quả tích cực song Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cũng thừa nhận so với yêu cầu nhiệm vụ, công tác dự báo tiền tệ, ngân hàng cũng còn một số tồn tại, hạn chế.

 

Nguyên do xuất phát từ “tiền tệ, ngân hàng là lĩnh vực có mối quan hệ chặt chẽ với các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Việc xác định đúng các mối quan hệ kinh tế, tài chính, các nhân tố ảnh hưởng, đồng thời lượng hóa tác động giữa các nhân tố và sự thay đổi chính sách lên đối tượng dự báo luôn là công việc phức tạp đối với các cơ quan quản lý. Vấn đề này càng trở nên khó khăn hơn khi nền kinh tế và hệ thống tài chính nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng”.

 

Cũng theo Thống đốc, những biến động của tình hình kinh tế và thị trường tài chính - tiền tệ quốc gia mà nguyên do là tiền tệ, ngân hàng là quá lớn, khó lường, ngoài dự báo của Việt Nam cũng như nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế khác.

 

Để nâng cao hiệu quả công tác dự báo về tiền tệ và ngân hàng thời gian tới, với sự trợ giúp kỹ thuật của chuyên gia Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện phương pháp luận xây dựng các chỉ tiêu thống kê tiền tệ, cán cân thanh toán quốc tế và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác phù hợp với phương pháp luận của IMF và thông lệ quốc tế.

Đồng thời, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong ngắn hạn và trung hạn. Phối hợp với các tổ chức tài chính quốc tế về xây dựng hệ thống các chỉ số lành mạnh tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam nhằm phục vụ hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo sớm về kinh tế vĩ mô và hoạt động tiền tệ, ngân hàng của Ngân hàng  Nhà nước.

 

 

Số liệu nhập khẩu, xuất khẩu vàng từ 1998 – 9/2010

 

Năm  

Nhập khẩu (tấn)

Xuất khẩu (tấn)

1998

0,52

3,7

1999

0,53 

6,7

2000 

0,61

7,69

2001

 

7,57

2002

1,3

7,92

2003 

15,38

7,35

2004

43,06

9,34

2005

8,32

9,43

2006 

96,67 

8,54

2007

58,01

12,18

2008

96,38

28,31

2009

12,21 

87,25

9 tháng/2010

6,86

72,87

Tổng

339,86

268,86

 

Thạch Thảo  


Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn