Cơ chế sửa chữa ADN hư hại giành giải Nobel Hóa học

Kinh tếThứ Sáu, 09/10/2015 11:12:00 +07:00

Nobel Hóa học đã được trao cho ba nhà khoa học Tomas Lindahl (người Thụy Điển), Paul Modrich (người Mỹ) và Aziz Sancar (mang hai quốc tịch Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ)

Ngày 7/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố ba nhà khoa học Tomas Lindahl (người Thụy Điển), Paul Modrich (người Mỹ) và Aziz Sancar (mang hai quốc tịch Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ) đã trở thành đồng chủ nhân của giải Nobel Hóa học 2015, với công trình nghiên cứu về cách thức tế bào sửa chữa những ADN bị hư hại. 

 

Nguồn: Việt Nam +
Bình luận
vtcnews.vn