Cô bé có làn da kỳ lạ

Sức khỏeThứ Tư, 27/05/2015 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Một bé gái (2 tuổi) người Anh mắc phải căn bệnh kỳ lạ, chỉ cần chạm nhẹ là da lở loét. Căn bệnh khiến mẹ cô bé không dám ôm cô bé.

Bé Tia Price, 2 tuổi mắc một căn bệnh lạ được gọi là ‘hội chứng cánh bướm’ khiến cho làn da của bé cực kỳ mỏng manh với ánh sáng, nhiệt và sự va chạm.

Bé Tia Price, 2 tuổi mắc một căn bệnh lạ được gọi là ‘hội chứng cánh bướm’ khiến cho làn da của bé cực kỳ mỏng manh với ánh sáng, nhiệt và sự va chạm.

Chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến da bé bị lở loét và nhiễm trùng.

Chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến da bé bị lở loét và nhiễm trùng.

Cơ thể bé Tia cực kỳ nhạy cảm mọi sự tiếp xúc. Vì thế, mẹ cô bé, Annemarie Price, 22 tuổi, có thể sẽ chẳng bao giờ được ôm con gái mình khi bé chưa cuốn băng kín người.

Cơ thể bé Tia cực kỳ nhạy cảm mọi sự tiếp xúc. Vì thế, mẹ cô bé, Annemarie Price, 22 tuổi, có thể sẽ chẳng bao giờ được ôm con gái mình khi bé chưa cuốn băng kín người.

Từ khi sinh ra, Tia đã không có da chân. Khi lớn lên một chút, da của bé bắt đầu xuất hiện những chất dịch trên bề mặt. Bé Tia không thể đi bộ do mụn nước trên đôi chân của mình.

Từ khi sinh ra, Tia đã không có da chân. Khi lớn lên một chút, da của bé bắt đầu xuất hiện những chất dịch trên bề mặt. Bé Tia không thể đi bộ do mụn nước trên đôi chân của mình.

Hàng ngày, mẹ của bé Tia luôn phải cuốn lên người bé rất nhiều vải để tránh sự tiếp xúc hay cọ xát với bất cứ vật gì.

Hàng ngày, mẹ của bé Tia luôn phải cuốn lên người bé rất nhiều vải để tránh sự tiếp xúc hay cọ xát với bất cứ vật gì.

‘Mỗi buổi sáng tôi phải thay băng trên chân và tay Tia. Bé phải được băng bó như vậy vì da rất nhạy cảm. Sau đó, tôi phải kiểm tra phần còn lại của cơ thể bé. Thường là tôi phải băng bó tay, ngón tay, cánh tay và lưng của Tia’, chị Annemarie chia sẻ.

‘Mỗi buổi sáng tôi phải thay băng trên chân và tay Tia. Bé phải được băng bó như vậy vì da rất nhạy cảm. Sau đó, tôi phải kiểm tra phần còn lại của cơ thể bé. Thường là tôi phải băng bó tay, ngón tay, cánh tay và lưng của Tia’, chị Annemarie chia sẻ.

Làn da quá mỏng manh khiến toàn thân bé Tia phồng rộp và rất dễ bị lở loét, cô bé phải thường xuyên sử dụng morphine để giảm đau.

Làn da quá mỏng manh khiến toàn thân bé Tia phồng rộp và rất dễ bị lở loét, cô bé phải thường xuyên sử dụng morphine để giảm đau.

Cô bé Tia giờ đã 2 tuổi rất xinh xắn và đáng yêu.

Cô bé Tia giờ đã 2 tuổi rất xinh xắn và đáng yêu.

Bình luận
vtcnews.vn