Chuyển kẻ tấn công CSGT cho công an tỉnh Thanh Hóa xử lý

Pháp luậtChủ Nhật, 11/05/2014 09:44:00 +07:00

Công an TP Thanh Hóa đã chuyển nghi phạm Trần Quang Độ và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý, tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Chiều 11/5, Công an TP Thanh Hóa đã chuyển nghi phạm Trần Quang Độ và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý, tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Thượng tá Đỗ Văn Cai - phó trưởng Công an TP Thanh Hóa - cho biết sau khi xảy ra vụ việc tấn công thiếu tá Ngô Hồng Hải - cán bộ Đội CSGT TP Thanh Hóa, chiều 10/5 nghi phạm Trần Quang Độ (sinh năm 1994, trú tại phố Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) đã bị bắt giữ.
Trần Quang Độ - người tấn công CSGT Ngô Hồng Hải, được Công an TP Thanh Hóa lấy lời khai chiều 10/5 

Khi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa chiều cùng ngày, Trần Quang Độ thừa nhận hành vi tấn công thiếu tá Ngô Hồng Hải nhưng chưa giải thích rõ ràng động cơ, mục đích của việc tấn công CSGT, trong khi nghi phạm này vi phạm Luật an toàn giao thông.

Công an TP Thanh Hóa sẽ cử cán bộ điều tra đến hiện trường tại Trung tâm thương mại Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ việc Trần Quang Độ tấn công CSGT, để lấy lời khai của các nhân chứng, đồng thời làm rõ việc vì sao tại hiện trường có hai người mặc đồng phục bảo vệ và nhiều người dân đứng quanh đó lại không can ngăn đối tượng hung hãn, trợ giúp CSGT thực hiện chức trách của mình đúng pháp luật.

“Quan điểm của Công an TP Thanh Hóa là sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can nêu trên về hành vi “chống người thi hành công vụ” nhằm mang tính giáo dục, răn đe, bởi hành vi hung hăng, tấn công CSGT của Trần Quang Độ đã rõ.

Nhưng chiều 11/5, hồ sơ và đối tượng đã chuyển lên Công an tỉnh thụ lý để đảm bảo tính khách quan nên phải chờ quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Hiện nay, Trần Quang Độ đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra” - thượng tá Đỗ Văn Cai khẳng định.

Theo Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn