Chuyên gia nói về sai lầm lớn nhất khi phỏng vấn xin việc

Giáo dụcChủ Nhật, 17/04/2016 08:51:00 +07:00

Bà Becca Brown (chuyên viên tuyển dụng tại Goldman) cho biết, sai lầm lớn nhất của các ứng viên khi phỏng vấn xin việc là thể hiện một cách quá đà.

Bà Becca Brown (chuyên viên tuyển dụng tại Goldman) cho biết, sai lầm lớn nhất của các ứng viên khi phỏng vấn xin việc là thể hiện một cách quá đà.

Business Insider dẫn lời bà Becca Brown cho biết, thể hiện mình một cách quá đà là sai lầm phổ biến và rất khó nhận ra của nhiều bạn trẻ.

Bởi trong tâm thế của ứng viên, ai cũng muốn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng và thể hiện mình có ý thức chuẩn bị trước buổi phỏng vấn.

“Thế nhưng, cách thể hiện của bạn, đôi khi, có thể trở nên thái quá. Thậm chí, nó khiến người phỏng vấn cảm nhận bạn chẳng khác nào cái máy nói", Becca giải thích.

Thể hiện quá đà là sai lầm lớn nhất khi phỏng vấn xin việc
 Bà Becca Brown.

Bà khuyên các ứng viên nên trình bày một cách tự nhiên, thoải mái, không nên máy móc.

Một nguyên nhân khác khiến sai lầm này trở nên phổ biến là không khí căng thẳng của buổi phỏng vấn. Không phải ai cũng dễ dàng vượt qua cảm giác lo lắng, nhất là những bạn trẻ chưa nhiều kinh nghiệm.

Nhiều người cố gắng che đậy nỗi sợ hãi bằng cách hành xử như người tự tin. Tuy nhiên, không khó để các nhà tuyển dụng lâu năm nhận ra điều đó.


Cách một ứng viên giải quyết tình huống ngay trong lúc căng thẳng thể hiện hiệu suất làm việc của chính họ. Quản lý áp lực là kỹ năng không thể thiếu, dù bạn làm bất cứ công việc gì, trên sàn giao dịch hay trong công xưởng.

"Vì vậy, bạn hãy bình tĩnh và sống thật với chính mình. Đừng cố gắng thể hiện với nhà tuyển dụng hoặc che giấu nỗi sợ hãi… Đôi khi, điều đó chẳng giúp ích, mà còn khiến bạn căng thẳng nhiều hơn" – chuyên viên tuyển dụng Becca Brown kết luận.

Bà Becca Brown tốt nghiệp cử nhân Đại học Harvard, Mỹ và nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Columbia.

Trước khi đồng sáng lập Solemates (một thương hiệu sản phẩm chăm sóc giày da cho phụ nữ) năm 2009, Becca Brown từng làm việc tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs gần 6 năm.

Không chỉ giữ nhiều vai trò quan trọng như nhà phân tích, cố vấn tài chính và giám đốc tại Goldman Sachs, cô còn là thành viên của ban tuyển dụng nhân sự tại ngân hàng danh tiếng này.



Nguồn: Hường Vũ/Zing

Bình luận
vtcnews.vn