Chuyện ảnh: Bữa cơm trưa vội vàng của sĩ tử

Giáo dụcThứ Sáu, 09/07/2010 01:19:00 +07:00

(VTC News) - Hai mẹ con cô Lê Thị Thơm chỉ có một suất cơm nhưng ăn chưa hết. Dù đã thuyết phục nhưng cô con gái tên Hương không ăn được nhiều vì lo lắng.

(VTC News) - Sáng nay, sau khi thi xong môn Văn, nhiều thí sinh đã nhanh chóng tìm những chỗ thoáng mát để ăn vội suất cơm hộp, tranh thủ ôn lại bài chờ môn thi tiếp theo.

Khoảng 11 giờ trưa, khuôn viên rợp bóng cây xanh của ĐH Thủy Lợi đã bị “lấp kín” bởi thí sinh và người nhà đưa đón con em đi thi. Phần lớn họ không trở về khu trọ mà tìm cho mình một gốc cây mát mẻ ăn tạm suất cơm hộp.

Chú Nguyễn Văn Dũng (Kiến An, Hải Phòng) cho biết, hai bố con thuê trọ cách  trường khoảng 6km ở khu vực Cầu Giấy. Đường rất đông nên hai bố con quyết định mua tạm một suất cơm hộp ăn qua bữa rồi chiều về "ăn bù sau”. Ngồi cạnh đó, hai mẹ con cô Lê Thị Thơm (Quỳnh Phụ, Thái Bình) cũng chỉ có một suất cơm nhưng ăn chưa hết. Dù đã thuyết phục nhưng cô con gái tên Hương vẫn nhất định không ăn vì lo lắng cho buổi thi chiều.

Sau khi ăn vội suất cơm hộp hay chiếc bánh mỳ, các sĩ tử lại tiếp tục “tu bài” với mong muốn sẽ may mắn “trúng tủ” trong buổi thi chiều nay.


Hình ảnh bữa trưa vội vàng của các thí sinh trong buổi trưa ngày 9/7

Mấy mẹ con tranh thủ mua cơm về cho cả phòng cùng ăn.
Hai bố con ăn vội suất cơm hộp "khó nuốt".
Những lo lắng về bài thi cứ quanh quẩn trong bữa ăn của cả mẹ và con.
Anh trai ra sức kể chuyện vui để cô em gái giảm đi phần nào căng thẳng.

Dù mẹ cất công đã mang cơm ra tận nơi nhưng nhiều sĩ tử vẫn "tuyệt thực".
Ở một góc các bạn nữ lại trêu đùa đút cơm cho nhau ăn một cách vui vẻ.
Dù là mang cơm ở nhà đi nhưng vẫn khó nuốt vì lo lắng.
Những lo lắng về bài thi sắp tới cũng làm bữa cơm trở nên vô vị.
Dù sao những quán cơm sinh viên vẫn đắt khách.

Sau bữa cơm, hai cha con lại đội nắng quay lại khuôn viên trường để ôn bài.
Vừa uống sữa nhưng vẫn không quên nhiệm vụ ôn bài.
Nước bổ là một giải pháp hiệu quả cho những thí sinh lười ăn cơm trưa.
Không ai bảo ai lại nhanh chóng vào vị trí ôn bài.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn