Trận chung kết giữa hai đội bóng Thủ đô diễn ra trong khung cảnh sân vận động trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trở nên quá tải, chưa kể bên ngoài sân còn cả ngàn cổ động viên không vào được. Bầu không khí nóng bỏng cả trên khán đài lẫn dưới sân cỏ. Đã quá hiểu nhau, cả Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Thủy lợi đều nhập cuộc nhanh, thi đấu quyết liệt.
Ngôi vô địch cùng 80 triệu đồng tiền thưởng đã thuộc về đội Đại học Thuỷ Lợi. Á quân Đại học Bách Khoa Hà Nội nhận 60 triệu đồng; hai đội đồng giải 3 là Đại học Hàng Hải và Đại học Hải Phòng, mỗi đội nhận 40 triệu đồng. Văn Thái (Đại học Bách Khoa Hà Nội) được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải; Đại học Hải Phòng và Đại học Bách Khoa Hà Nội nhận giải Phong cách; Vua phá lưới là Nguyễn Mạnh Hải (Đại học Hải Phòng) với 8 bàn.
Những đội bóng đi tới những trận đấu cuối cùng của giải xứng đáng được chọn và góp phần quan trọng làm nên chất lượng giải: Nếu Đại học Thủy Lợi đồng đều ở các tuyến, đấu pháp hợp lý, Đại học Hải Phòng có hàng công đầy hiệu quả thì Bách Khoa Hà Nội có các cá nhân xuất sắc cầm chịch đội bóng.
Ngày hội của bóng đá sinh viên Việt Nam đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ đến sân cổ vũ. Có những trận mà sự sôi động trên khán đài không thua kém gì ở giải bóng đá chuyên nghiệp V-League.
Di Linh
Bình luận