Chùm ảnh: Hà Nội lạnh căm, Mỹ Đình "nóng bỏng"

Thể thaoThứ Năm, 16/12/2010 02:25:00 +07:00

(VTC News) - Mỹ Đình trở nên "nóng bỏng" khác hẳn với tiết trời lạnh căm căm ở những khu vực khác tại Hà Nội.

(VTC News) - 8h30 sáng nay, vé trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia chính thức ra quầy, cùng với đó là vé theo đường công văn cũng được trả tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Mặc dù trước đó, thầy trò HLV Calisto để thua Malaysia ở trận lượt đi nhưng tình cảm người hâm mộ dành cho ĐTVN vẫn không suy giảm. Bằng chứng là hàng ngàn người đã đổ về Mỹ Đình để mua vé sáng nay, chen lấn tưởng chừng đến nghẹt thở.

Ban tổ chức đã bố trí an ninh nghiêm ngặt để hỗ trợ việc giữ trật tự cho người vào mua vé, nhưng do số lượng người quá đông, nên vẫn không tránh được tình trạng chen lấn xô đẩy. Mỹ Đình trở nên "nóng bỏng" khác hẳn với tiết trời lạnh căm căm ở những khu vực khác tại Hà Nội.

Hàng ngàn người xếp hàng vào mua vé ở Mỹ Đình. Hình ảnh chụp lúc 8h30 sáng 16/12.

Số lượng người đông lên chóng mặt, sau 30 phút.
Có rất đông người đã đội mưa, đợi từ tờ mờ sáng, thậm chí một số người đợi từ khi trời chưa tỏ.
Cảnh chen lấn ở hàng rào gần lối vào.
Rất đông người đứng trong hàng rào cả giờ mà không dịch chuyển nổi 1m.
Một người bỏ cuộc, trèo qua hàng rào để ra khỏi dòng người.

Lực lượng cảnh sát cơ động yêu cầu người hâm một ngồi xuống chờ đợi, thay vì đứng bị mỏi mệt.

 
Nhiều người do mệt mỏi đã tựa vào hàng rào để ngủ, nghỉ.
Sự chờ đợi khắc khoải hiện rõ trên từng khuôn mặt.
Chen lấn vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều chỗ.
Những bàn tay bám vào hàng rào sân Mỹ Đình để lách lên. Dường như cái lạnh buốt của Hà Nội sáng nay chẳng đủ sức giảm "độ nóng" ở cửa vé Mỹ Đình.
Trước cửa phát tích kê, nhiều người chờ đợi được nhận lấy một tấm.

Những người đã có tích kê khi vào bên trong tiếp tục phải xếp hàng để đến bên quầy vé.

Vé sau khi được mua ra khỏi quầy, ngay lập tức dân phe đã xúm lại hỏi mua lại ngay với giá gấp khoảng 3 lần giá gốc.

Không chỉ mua lại vé, dân phe cũng sẵn sàng mua lại tích kê với giá không dưới 600 nghìn một tích kê. Mỗi tích kê mua được hai vé, đa số là vé khán đài C-D.

Tại cửa trả vé theo đường công văn, không khí bớt nóng hơn.

Mỗi công văn chỉ được nhận với một số lượng thấp hơn rất nhiều so với đăng ký ban đầu.

Các điểm trông xe cũng được một ngày kiếm ăn khấm khá. Mỗi xe gửi có giá 20 nghìn đồng.


Hà Thành (Thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn