Chùa 1.000 năm tuổi bị vẽ graffiti như quán bar

Thời sựThứ Tư, 27/05/2015 10:29:00 +07:00

Bức tường dài gần 100 mét ở chùa Thiên Niên đang bị bôi bẩn bởi nhiều hình vẽ graffiti, gây mất mỹ quan, không phù hợp với văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Chùa Thiên Niên có từ thời Lý, trên 1000 năm tuổi nằm trên đường Vệ Hồ, Hà Nội. Gần đây, bức tường ở cổng sau của chùa xuất hiện nhiều hình vẽ graffiti - còn gọi là vẽ nghệ thuật đường phố.

Chùa Thiên Niên có từ thời Lý, trên 1000 năm tuổi nằm trên đường Vệ Hồ, Hà Nội. Gần đây, bức tường ở cổng sau của chùa xuất hiện nhiều hình vẽ graffiti - còn gọi là vẽ nghệ thuật đường phố.

Nhiều người cho rằng việc vẽ những hình này lên chùa là không phù hợp với những nơi tôn nghiêm như chùa chiền.

Nhiều người cho rằng việc vẽ những hình này lên chùa là không phù hợp với những nơi tôn nghiêm như chùa chiền.

Graffiti ra đời từ các nước phương Tây và du nhập vào Việt Nam từ lâu. Thông thường giới trẻ sử dụng loại hình mỹ thuật này lên những bức tường tại các khu nhà đổ nát, không người ở, các quán bar, cafe hay các chốn ăn chơi của giới trẻ.

Graffiti ra đời từ các nước phương Tây và du nhập vào Việt Nam từ lâu. Thông thường giới trẻ sử dụng loại hình mỹ thuật này lên những bức tường tại các khu nhà đổ nát, không người ở, các quán bar, cafe hay các chốn ăn chơi của giới trẻ.

Ông Thắng, một người thường xuyên đi bộ qua đây phàn nàn: 'Tôi không có thiện cảm với những bức vẽ này, trông nó như hình ở sàn nhảy của đám thanh niên. Nhiều hình thù nhìn gớm ghiếc, đáng sợ, toàn màu đen'.

Ông Thắng, một người thường xuyên đi bộ qua đây phàn nàn: 'Tôi không có thiện cảm với những bức vẽ này, trông nó như hình ở sàn nhảy của đám thanh niên. Nhiều hình thù nhìn gớm ghiếc, đáng sợ, toàn màu đen'.

Chiều 26/5, trao đổi với PV nhà sư trụ trì chùa Thiên Niên khẳng định, việc vẽ graffiti lên tường nhà chùa như vậy là hành động thiếu ý thức, vi phạm nơi tôn nghiêm, không phù hợp với văn hóa và tín ngưỡng Phật giáo.

Chiều 26/5, trao đổi với PV nhà sư trụ trì chùa Thiên Niên khẳng định, việc vẽ graffiti lên tường nhà chùa như vậy là hành động thiếu ý thức, vi phạm nơi tôn nghiêm, không phù hợp với văn hóa và tín ngưỡng Phật giáo.

'Việc này diễn ra từ lâu và nhiều lần, nhà chùa từng cho sơn lại nhưng đâu lại vào đó. Vào buổi tối, một số thanh niên thường tới vẽ đè hình mới lên hình cũ. Chúng tôi cũng không còn biện pháp nào khác vì không thể cắt cử người ra đó trông coi', sư thầy nói.

'Việc này diễn ra từ lâu và nhiều lần, nhà chùa từng cho sơn lại nhưng đâu lại vào đó. Vào buổi tối, một số thanh niên thường tới vẽ đè hình mới lên hình cũ. Chúng tôi cũng không còn biện pháp nào khác vì không thể cắt cử người ra đó trông coi', sư thầy nói.

Bình luận
vtcnews.vn