Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: 'U23 Việt Nam sẽ được đầu tư trọng điểm!'

Thể thaoThứ Năm, 18/06/2015 08:03:00 +07:00

Đó là lời khẳng định của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Người đứng đầu VFF cũng bổ sung rằng, ông có niềm tin mãnh liệt là tại SEA Games 29, với sự đầu tư bài bản,

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có niềm tin mãnh liệt là tại SEA Games 29, với sự đầu tư bài bản, U23 Việt Nam sẽ có được thứ hạng cao.

“Sở dĩ tôi và lãnh đạo VFF ủng hộ ông Miura tiếp tục tại vị bởi đã có những lộ trình dài hạn và chiến lược dành cho vị HLV này. Chúng ta không thể chạy theo thành tích một cách nóng vội, tuy nhiên, trong hơn 2 năm tới, với một định hướng rõ ràng, tôi tin ông Miura có thể làm được nhiều điều cho U23 Việt Nam.

Bằng thời gian, với sự hiểu biết ngày càng sâu sắc về bóng đá Việt Nam, nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ thực hiện thành công triết lý bóng đá của mình tại SEA Games 29. 
HLV Miura tiếp tục tại vị
 HLV Miura tiếp tục tại vị (Ảnh: Phạm Thành)
Vì thế, HLV Miura sẽ được tin tưởng dẫn dắt đội U23 Việt Nam đến ít nhất là sau SEA Games 29. Từ nay đến lúc đó, VFF sẽ ủng hộ về mọi mặt để ông Miura có thể hoàn thành tốt nhất công việc. VFF đã không đặt mục tiêu cao cho đội U23 Việt Nam ở SEA Games 28.

Thế nhưng, chúng tôi coi SEA Games 29 là thời điểm để thực hiện tham vọng lớn. Rồi sau đại hội đó một năm, ĐT Việt Nam cũng được giao nhiệm vụ nặng nề tại AFF Suzuki Cup 2018. Vì thế mà VFF lấy cột mốc là SEA Games 29! Là bởi, từ nay đến lúc đó, lứa cầu thủ U23 hiện nay sẽ thực sự chín về phong độ cũng như bản lĩnh trận mạc. Hiện tại, chúng ta đang có nhiều lợi thế nhờ chính sách trẻ hóa.

Theo đánh giá chung, chúng ta đang có được một đội ngũ tốt và đó chính là nền tảng để thành công trong tương lai không xa”, ông Lê Hùng Dũng cho biết thêm.

Được biết, VFF đã xây dựng một kế hoạch dài hạn dành cho U23 Việt Nam. Trước mắt, ông Miura sẽ được tạo những điều kiện tốt nhất về tuyển chọn, tập huấn và thi đấu nhằm chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á vào đầu năm tới. Theo các nhà chuyên môn, việc được thi đấu ở môi trường khắc nghiệt như giải U23 châu Á sẽ giúp các cầu thủ nhanh chóng trưởng thành.
U23 Việt Nam sẽ được đầu tư trọng điểm (Ảnh: Phạm Thành)
U23 Việt Nam sẽ có nhiều trận đấu quốc tế

Theo kế hoạch, VFF sẽ chuẩn bị để U23 Việt Nam liên tục được thi đấu giao hữu với những đối thủ mạnh nhằm trui rèn bản lĩnh trận mạc. Đội sẽ được gửi ra nước ngoài tập huấn, hoặc VFF sẽ mời các đối thủ có chất lượng sang Việt Nam thi đấu. Thêm nữa, sẽ có không ít các tuyển thủ U23 Việt Nam được gọi lên ĐT Việt Nam để nhanh chóng trưởng thành, tạo nguồn cho tương lai.

Nguồn: BÓNG ĐÁ +
Bình luận
vtcnews.vn