Chủ tịch VFF 'định giá' thị trường cá độ Việt Nam

Thể thaoThứ Tư, 26/03/2014 07:24:00 +07:00

(VTC News) – Tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng hy vọng đề án cá cược bóng đá sớm được thông qua bởi thị trường Việt Nam mỗi năm có giá khoảng 2 tỷ USD.

(VTC News)- Trong nhiệm kỳ mới, tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng rất hy vọng, đề án cá cược bóng đá sớm được thông qua bởi thị trường cá cược bóng đá tại Việt Nam mỗi năm có giá khoảng 2 tỷ USD.

Trong bài phát biểu tại Đại hội VFF khóa VII, tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng một lần nữa nói tới đề án cá cược bóng đá – đề án mà 14 năm qua vẫn giậm chân tại chỗ.

Ông Lê Hùng Dũng và ông Đoàn Nguyên Đức đều là những người rất giỏi kiếm tiền. (Ảnh: Quang Minh)

“Tôi từng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cử sang Singapore nghiên cứu về đề án cá cược bóng đá để bổ sung vào nguồn kinh phí đang ngày càng hạn hẹp của bóng đá Việt Nam. Ở đó tôi được các chuyên gia Singapore thông báo rằng, thị trường cá cược Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 2 tỷ USD.

Khi về, trong báo cáo của tôi gửi tới các cơ quan chức năng tôi đã nói rõ điều này. Cho đến nay, sau 14 năm, đề án vẫn giậm chân tại chỗ” – Ông Dũng nói.

Theo ông Dũng phân tích, có 3 điểm bất lợi lớn nhất còn tồn tại nếu không sớm thực hiện đề án cá cược bóng đá.

Thứ nhất, nếu chúng ta chậm hợp thức cá cược bóng đá thì nhà nước thất thu một khoản tiền thuế khổng lồ hàng năm. Thứ 2, không kiểm soát được tình hình, thị trường cá cược vẫn phát triển như vốn có và việc sử dụng các biện pháp hành chính, hình sự như hiện nay là không có kết quả. Thứ 3, một bộ phận dân cư luôn được đặt trong tình trạng bất hợp pháp, không tuân thủ pháp luật.

Từ đó, ông Dũng và VFF mong Nhà nước sớm quyết định về vấn đề này và khi thực hiện một phần lợi nhuận thu được sẽ dành cho đầu tư và phát triển bóng đá, đặc biệt là đào tạo trẻ và đầu tư vào các kết cấu hạ tầng môn bóng đá, nhằm thức hiện chiến lượt phát triển bóng đá của Chính phủ.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn