Chủ tịch UBND xã tử vong tại phòng làm việc

Thời sựChủ Nhật, 06/09/2015 07:30:00 +07:00

Chủ tịch UBND xã tử vong tại phòng làm việc, khi mọi người nghe tiếng động lạ và chạy đến thì phát hiện Chủ tịch UBND xã tử vong tại phòng làm việc.

Nghe tiếng động mạnh phát ra từ phòng làm việc của chủ tịch xã, mọi người chạy lên thì thấy ông nằm gục dưới nền nhà. Họ vội vã đưa ông đến bệnh viện nhưng quá muộn.

Chiều 5/9, đại diện lãnh đạo UBND xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) xác nhận thông tin ông Lê Xuân Thực,  Chủ tịchUBND xã tử vong tại phòng làm việc.
Theo đó, khoảng 16h45 chiều 4/9, các cán bộ UBND xã đang làm việc thì nghe tiếng động mạnh phát ra từ phòng của ông Thực trên tầng 2. Mọi người vội vã chạy lên và thấy vị chủ tịch nằm gục dưới nền nhà. Họ tức tốc đưa ông đi bệnh viện cấp cứu nhưng quá muộn. Bệnh nhân đã tử vong trước đó.
(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ) 

Ông Lê Xuân Thực năm nay 54 tuổi, quê thôn 8, xã Hoằng Đức (Hoằng Hóa), mới đảm nhận chức Chủ tịch UBND xã khoảng 2 tháng nay. Trước khi làm Chủ tịch, ông Thực đảm nhận chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy của xã. 
Hai ngày trước khi xảy ra vụ việc, ông Thực vừa mới đi làm trở lại sau khi đi điều trị bệnh tim. Ngày 5/9, gia đình đã tổ chức hậu sự cho ông Thực theo phong tục địa phương.
Video: Đi nghỉ mát, cán bộ xã vẫn có kết quả thi

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn